Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực, xóa cơ chế "xin-cho," tăng trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm việc thực thi hiệu quả.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp bộ máy, quản lý tài sản công, xử lý tồn đọng trong năm 2025.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Chính phủ triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu và đạt được 10 thành tựu nổi bật.
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có địa bàn quản lý rộng lớn, dân số đông, khối lượng công việc “đặt trên vai” đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã càng nặng nề hơn bao giờ hết.
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã vùng biên không đơn thuần là sự sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính mà còn là phép thử lớn đối với chính quyền cơ sở.
Người dân nhiều địa phương đã có mặt tại các điểm cầu để chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước - Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc hợp nhất không gian TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không phải là sự cộng gộp đơn thuần mà là sự kết tinh trí tuệ và ý chí phát triển chung.
Chia sẻ lo lắng về vấn đề xử lý tài sản công, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị chú ý vấn đề thu chi ngân sách đơn vị mới, việc tổng hợp, phân giao dự toán, bố trí lại dự toán phù hợp.
Dự án Luật Cán bộ, Công chức (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước chuyển biến lớn trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.
Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến phương án tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.
Các bộ, ngành, địa phương đang đẩy mạnh đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Năm 2021, Quảng Ninh xếp thứ 2 trong bảng Chỉ số cải cách hành chính và lần thứ 3 liên tiếp xếp thứ 1 trong bảng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.
Năm 2021, Việt Nam lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra, đồng thời giảm hàng nghìn đơn vị cấp phòng khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, tầng nấc trong tổ chức đầu mối bên trong; các bộ và cơ quan ngang bộ cũng rất chồng chéo, tầng nấc.
Chiến lược cải cách hành chính sẽ đi vào chiều sâu trong từng lĩnh vực cụ thể như hải quan, hành chính công, lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp…, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số.
Các mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM và Đà Nẵng phải đáp ứng được yêu cầu của từng địa phương nhưng cũng phải đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, để xây dựng được bộ máy hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh phải kết hợp với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp.
Bộ máy hành chính cấp tỉnh đã thực hiện được “5 giảm,” gồm giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo, giảm biên chế và giảm thủ tục hành chính.
Liên quan đến việc thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các phường của thành phố Hà Nội, nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ việc thí điểm, song cần xem xét thận trọng.