Bộ Ngoại giao gửi điện chia buồn thảm kịch ở Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chia buồn đến Ấn Độ về thảm kịch làm hơn 100 người thiệt mạng ở bang Madhya Pradesh.
Ngày 17/10/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Ấn Độ Salman Khurshid về thảm kịch làm hơn một trăm người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại lễ hội của người Hindu ở bang Madhya Pradesh.

[Ấn Độ: 100 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp]

Số thương vong trong vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra ngày 13/10 trên một cây cầu ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ đã lên tới hơn 200 người, gồm 109 người chết và 133 người bị thương, trong đó nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác của thảm họa trên.

Theo Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Ấn Độ, Tướng D.K. Arya, vụ việc xảy ra khi có khoảng 500.000 tín đồ đạo Hindu tới một ngôi đền ở làng Ratangarh thuộc quận Datia của bang Madhya Pradesh để tham dự nghi lễ kết thúc lễ hội Navaratri.

Các nhân chứng và một số nguồn tin báo chí cho rằng thảm họa xảy ra sau khi có tin đồn cây cầu bắc qua sông dẫn tới ngôi đền trên có nguy cơ bị sập do bị một xe trọng tải lớn tông vào, người dự lễ hội đã giẫm đạp lên nhau bỏ chạy hoặc nhảy xuống sông để mong thoát thân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục