Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích động thái của nhóm “E3” gồm Anh, Pháp và Đức về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran, gọi đây là hành động “phi pháp, vô căn cứ và khiêu khích.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 2/6 tuyên bố nước này sẽ phải xem xét liệu có những thay đổi nào trong lập trường của Mỹ về các biện pháp trừng phạt hay không.
Đại diện Bộ Ngoại giao Iran nêu bật lập trường của nước này về quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, coi đây là lập trường trước sau như một và dựa trên luật pháp quốc tế.
Theo tờ Telegraph, một quan chức quân sự giấu tên của Iran tuyên bố Tehran sẽ đánh vào căn cứ hải quân chung của Mỹ và Anh Diego Garcia để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, kêu gọi Pháp "xem xét lại các cách tiếp cận không mang tính xây dựng của mình đối với hòa bình và ổn định" ở Trung Đông.
Iran khẳng định tôn trọng sự thống nhất và chủ quyền của Syria, và người dân Syria là chủ thể quyết định tương lai của đất nước cũng như các quyết sách ảnh hưởng đến định mệnh của quốc gia này.
Các nước gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, bao gồm các biện pháp nhằm vào hãng hàng không quốc gia Iran Air.
Iran đã thả thủy thủ đoàn trên tàu chở container MCS Aries, treo cờ Bồ Đào Nha, bị chặn giữ do nghi có liên quan tới Israel. Tuy nhiên, Tehran vẫn kiểm soát con tàu này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran đang tiến triển phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của nước này được quy định trong thỏa thuận với IAEA.
Trong một phát biểu được phát thanh viên đọc trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công mới nhất khiến 5 thành viên IRGC thiệt mạng
Mỹ cáo buộc Iran "tham gia sâu" vào việc lập kế hoạch, trợ giúp lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu di chuyển trên Biển Đỏ nhưng Tehran bác bỏ điều này.
Các quan chức Iran đã nhiều lần bác bỏ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân, song tiết lộ vẫn trao đổi gián tiếp với Mỹ thông qua các trung gian hòa giải.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran, đồng thời Mỹ nhất ý dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền khoảng 6 tỷ USD của Tehran tại các ngân hàng của Hàn Quốc.
Theo thỏa thuận, 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran sẽ được hai bên trao đổi, trong đó, tất cả những người Mỹ bị bắt giữ đều là người gốc Iran.
Hãng tin chính thức IRNA dẫn một nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran đã mở lại các hoạt động chính thức, sau 7 năm gián đoạn vì hai nước cắt đứt quan hệ.
Iran đã hối thúc Đan Mạch và Thụy Điển hành động, nhấn mạnh rằng cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới mong muốn “hành vi báng bổ” này phải được ngăn chặn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran miêu tả chuyến công du của Tổng thống Ebrahim Raisi là bước ngoặt mới, có thể thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Iran với các nước châu Phi.
Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Saudi Arabia, ông Alireza Enayati từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng và Vụ trưởng các vấn đề vùng Vịnh Persia của Bộ Ngoại giao Iran.
Iran đã thực hiện các biện pháp cần thiết để chính thức mở đại sứ quán và tổng lãnh sự quán tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và thành phố cảng Jeddah.