Bộ Ngoại giao Mexico không công nhận kết quả bầu cử Venezuela

Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Mexico triệu Đại sứ Venezuela thông báo chính thức không công nhận kết quả bầu cử hôm 20/5 vừa qua ở nước này, theo đó thắng lợi thuộc về ông Nicolas Maduro.
Bộ Ngoại giao Mexico không công nhận kết quả bầu cử Venezuela ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Mexico đã triệu Đại sứ Venezuela Maria Lourdes Urbaneja để thông báo chính thức việc không công nhận kết quả cuộc bầu cử hôm 20/5 vừa qua ở Venezuela, theo đó thắng lợi thuộc về của Tổng thống Nicolas Maduro.

Động thái trên của Chính phủ Mexico là hành động cụ thể hóa và tuân thủ Tuyên bố của Nhóm Lima (gồm Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru và Santa Lucia) bác bỏ kết quả bầu cử ở Venezuela do cho rằng cuộc bầu cử không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về dân chủ, tự do, công bằng và minh bạch.

[Bộ Ngoại giao Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao của Venezuela]

Thứ trưởng Ngoại giao Mexico phụ trách Mỹ Latinh và Caribe, ông Luis Alfonso de Alba cũng thông báo với Đại sứ Urbaneja về việc nước này sẽ giảm quan hệ ngoại giao, các hoạt động văn hóa, hợp tác quốc tế và quân sự với Chính phủ Venezuela.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết sẽ tiếp tục tìm cách thông qua kênh ngoại giao để khôi phục các thể chế dân chủ, tôn trọng nhân quyền và một nhà nước pháp quyền ở Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.