Bộ Ngoại giao Nga phản đối Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Bộ Ngoại giao Nga triệu Tham tán công sứ Đại sứ quán Mỹ tại Moskva Tim Richardson đến để phản đối việc Đại sứ quán Mỹ thông tin trên Twitter về các hoạt động biểu tình trái phép tại Moskva ngày 3/8.
Bộ Ngoại giao Nga phản đối Mỹ can thiệp công việc nội bộ ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/8 thông báo đã triệu Tham tán công sứ Đại sứ quán Mỹ tại Moskva Tim Richardson để phản đối việc Đại sứ quán Mỹ cho công bố trên trang mạng xã hội của mình thông tin về các cuộc biểu tình trái phép tại Moskva ngày 3/8 vừa qua.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Tham tán công sứ Đại sứ quán Mỹ tại Moskva Tim Richardson đến để phản đối việc công bố trên tài khoản Twitter chính thức của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Mỹ và trên trang của Đại sứ quán Mỹ thông tin về các hoạt động biểu tình trái phép tại Moskva ngày 3/8.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc công bố sơ đồ tiến hành các cuộc biểu tình trái phép này là hành động tuyên truyền lôi kéo người tham gia và vì vậy đây là mưu đồ can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước chúng tôi."

[Tổng thống Putin: Nga, Mỹ cần tránh chạy đua vũ trang không giới hạn]

Theo Bộ Nội vụ Nga, nhà chức trách đã bắt giữ khoảng 600 đối tượng tham gia biểu tình trái phép ngày 3/8 vừa qua.

Chính quyền đã thông báo trước cho những người tham gia về trách nhiệm và cảnh báo không vi phạm pháp luật.

Cảnh sát cũng kêu gọi người dân và du khách nước ngoài ở Moskva không tham gia các cuộc biểu tình trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục