Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và phát động buổi quyên góp hỗ trợ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 1Lũ quét làm thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định hoang tàn, đổ nát. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chung tay cùng đồng bào cả nước hỗ trợ đồng bào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sáng 27/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và phát động buổi quyên góp.

Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt ở Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng ở 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa.

Lũ lụt làm nhiều người chết, mất tích và bị thương; nhiều trường học, trạm xá, công trình công cộng bị thiệt hại nặng nề.

Riêng thiệt hại về nhà cửa của người dân ước tính trên 2.000 tỷ đồng. Hàng triệu người lâm vào cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ.

Đây là lần thứ hai trong năm 2016, Bộ Ngoại giao tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Ngày 19/10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức ủng hộ lần thứ nhất với số tiền 460 triệu đồng đối với năm tỉnh miền Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục