Mỹ: Việc đổi tên Bộ Quốc phòng tiêu tốn của người dân hơn 120 triệu USD
Việc Mỹ chuyển đổi tên gọi Bộ Quốc phòng sang Bộ Chiến tranh có thể tiêu tốn tới 125 triệu USD của người dân Mỹ, ảnh hưởng lớn đến ngân sách quốc gia.
Việc Mỹ chuyển đổi tên gọi Bộ Quốc phòng sang Bộ Chiến tranh có thể tiêu tốn tới 125 triệu USD của người dân Mỹ, ảnh hưởng lớn đến ngân sách quốc gia.
Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, “Bộ Chiến tranh” đang khẩn trương thực hiện việc đổi tên theo chỉ thị của Tổng thống Trump và sẽ khiến tên gọi này trở thành vĩnh viễn.
Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm tăng cường quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa Australia, Vương quốc Anh và Mỹ (AUKUS).
Lầu Năm Góc chi gần 300 triệu USD để phát triển dòng xe tác chiến đổ bộ ACV-30 và hệ thống điều khiển hỏa lực nhằm phục vụ quá trình hiện đại hóa lực lượng thủy quân lục chiến.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này sẽ sản xuất lô tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) trị giá lên tới 3,5 tỷ USD để cung cấp cho nhiều quốc gia, bao gồm Ukraine.
Nhiều nhà phân tích tình báo nguồn mở chia sẻ dữ liệu cho thấy khoảng 20 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ đã cất cánh hôm 15/6 bay về hướng Đông qua Đại Tây Dương.
Mỹ dự kiến cắt giảm ngân sách quân sự cho Ukraine năm 2026, nhấn mạnh hòa bình qua đàm phán và lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
Quân đội Mỹ sẽ thay thế phi đội máy bay ném bom tàng hình có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-2 bằng những chiếc oanh tạc cơ B-52 tại căn cứ trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo "đã trao hợp đồng" trị giá hơn 742 tỷ USD cho tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) - dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu rõ Tổng thống Trump hy vọng không bao giờ phải dùng lựa chọn quân sự, nhưng "nếu chúng tôi phải làm, chúng tôi sẽ phải ngăn chặn bom hạt nhân nằm trong tay Iran."
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo sẽ cắt giảm 5,1 tỷ USD chi tiêu không cần thiết, bao gồm cả các sáng kiến về khí hậu và DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập).
Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ việc cách chức Phó Đô đốc Shoshana Chatfield, đại diện quân sự Mỹ tại NATO, là do "mất lòng tin" vào khả năng lãnh đạo của bà.
Tổng Biên tập của tờ Atlantic, nhà báo Jeffrey Goldberg, tiết lộ ông vô tình được mời vào một nhóm chat mật có tên "Houthi PC small group" trên ứng dụng nhắn tin Signal vào ngày 13/3.
Lầu Năm Góc đang cân nhắc hủy kế hoạch mở rộng lực lượng quân sự tại Nhật Bản để cắt giảm chi tiêu, kế hoạch này có thể giúp tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD trong 5 năm.
Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu USD, được rút từ kho dự trữ của quân đội Mỹ, để đáp ứng các yêu cầu cấp bách trên chiến trường của Ukraine.
Mỹ đã triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường đến Trung Đông và yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đẩy nhanh quá trình triển khai tới khu vực này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln khẩn trương triển khai tới Trung Đông nhằm bảo vệ Israel trước bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Tình hình khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng sau khi thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng tại Iran.
Cuộc họp giữa các quan chức quốc phòng GCC và Mỹ có ý nghĩa “quan trọng hơn bao giờ hết” trong bối cảnh khu vực này đang phải đối mặt nhiều thách thức an ninh, đặc biệt là cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Kế hoạch phát triển tên lửa chung nói trên đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí vào tháng 8/2023.