Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cắt giảm chi tiêu, chấm dứt hợp đồng về khí hậu

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo sẽ cắt giảm 5,1 tỷ USD chi tiêu không cần thiết, bao gồm cả các sáng kiến về khí hậu và DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo ở Vácsava, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo ở Vácsava, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10/4 thông báo bộ này sẽ cắt giảm 5,1 tỷ USD chi tiêu "lãng phí," bao gồm cả các sáng kiến về khí hậu và DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập).

Bộ trưởng Hegseth cho biết Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE) sẽ có "quyền tiếp cận rộng rãi" để loại bỏ các chương trình từ chính quyền trước đó. Tháng trước, ông đã ra lệnh chấm dứt khoản chi tiêu 580 triệu USD chi tiêu, bao gồm các khoản tài trợ liên quan đến biến đổi khí hậu và các lĩnh vực DEI, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Trong video công bố cùng ngày, ông Hegseth tuyên bố: "Bộ Quốc phòng đang chấm dứt 11 hợp đồng về DEI, khí hậu, ứng phó COVID-19 và các hoạt động không thiết yếu liên quan." Ông còn nhấn mạnh: "Chúng tôi ký một bản ghi nhớ ngay bây giờ chỉ đạo chấm dứt 5,1 tỷ USD trong các hợp đồng của Bộ Quốc phòng, không phải tiền triệu."

Các khoản cắt giảm cũng bao gồm hợp đồng dịch vụ tư vấn từ các công ty tư nhân cho cơ quan y tế quốc phòng, cũng như hợp đồng dịch vụ IT đám mây.

Bộ Quốc phòng cũng đang tạm dừng hơn 500 triệu USD tài trợ cho Đại học Northwestern và Đại học Cornell, mà Bộ trưởng Hegseth mô tả là "các tổ chức học thuật dung túng chủ nghĩa bài Do Thái và ủng hộ các chương trình DEI gây chia rẽ."

Ngân sách Lầu Năm Góc năm 2025 vào khoảng 850 tỷ USD. Theo tờ Washington Post, một bản ghi nhớ từ Bộ trưởng Hegseth hồi tháng Hai đã yêu cầu xây dựng kế hoạch cắt giảm 8% ngân sách mỗi năm trong năm tới.

Nếu được thực hiện đầy đủ, các khoản cắt giảm sẽ giảm ngân sách hàng chục tỷ USD mỗi năm xuống còn khoảng 560 tỷ USD vào cuối năm thứ 5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.