Tỷ phú Elon Musk nêu kế hoạch cắt giảm chi tiêu và nhân sự của Chính phủ Mỹ

Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố sẽ thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhằm đảm bảo chính phủ hoạt động hiệu quả trong nhiệm kỳ của ông, theo đó, tỷ phú Musk sẽ tham gia lãnh đạo DOGE.

Tỷ phú Elon Musk phát biểu trong cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Butler, bang Pennsylvania (Mỹ). (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Tỷ phú Elon Musk phát biểu trong cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Butler, bang Pennsylvania (Mỹ). (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 20/11, tỷ phú Elon Musk đã phác thảo kế hoạch cắt giảm hàng loạt nhân sự và chi tiêu của Chính phủ Mỹ trên vai trò mới là người đứng đầu cơ quan thúc đẩy hiệu quả hoạt động của chính phủ.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thành lập một bộ mới có tên “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE) nhằm đảm bảo chính phủ hoạt động hiệu quả trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Ông Trump cho biết tỷ phú Musk và cựu ứng cử viên Tổng thống Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo DOGE, trong đó nhiệm vụ chính là thúc đẩy cải cách quy mô lớn mang tính cấu trúc cũng như xây dựng cách tiếp cận mới theo hướng doanh nghiệp mà Chính phủ Mỹ chưa từng thấy trước đây.

Theo báo Wall Street Journal, tỷ phú Musk đang nhắm vào hàng trăm tỷ USD chi tiêu của chính phủ cũng như bộ máy quan liêu. Ông Musk cho biết sẽ phối hợp với doanh nhân Vivek Ramaswamy nỗ lực cắt giảm các quy định liên bang, thực hiện các khoản cắt giảm hành chính lớn và tiết kiệm chi phí.

Trong bài viết chi tiết nhất kể từ khi được Tổng thống đắc cử Trump bổ nhiệm làm người đứng đầu DOGE, ông Musk và ông Ramaswamy cho biết: "Chúng tôi là những doanh nhân, không phải chính khách. Chúng tôi sẽ phục vụ như những tình nguyện viên bên ngoài, không phải là quan chức hay nhân viên liên bang”.

Tỷ phú này tiết lộ DOGE sẽ chuẩn bị một danh sách các quy định do các cơ quan chính phủ ban hành mà không cần Quốc hội thông qua, sau đó Tổng thống Trump có thể vô hiệu hóa các quy định này bằng sắc lệnh hành pháp.

Ông nói thêm rằng việc loại bớt các quy định sẽ mở đường cho "việc cắt giảm biên chế hàng loạt trên toàn bộ bộ máy hành chính liên bang" và DOGE đặt mục tiêu cắt giảm hơn 500 tỷ USD chi tiêu của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.