Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo động viên các thí sinh Thừa Thiên-Huế

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo động viên, nhắc nhở các cán bộ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo động viên các thí sinh Thừa Thiên-Huế ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (trái) thăm và động viên tinh thần cán bộ làm công tác thi tại điểm thi trường THPT Đặng Huy Trứ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Mai Tran/TTXVN)

Sáng 7/7, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đến thăm và động viên các thí sinh, cán bộ coi thi tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trực tiếp động viên các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Đặng Huy Trứ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn mong các em bình tĩnh, tự tin và an tâm thi với tinh thần thoải mái để làm bài thật tốt môn Ngữ văn.

Đặc biệt, các thí sinh cần cẩn trọng thực hiện nghiêm quy chế thi, không mang điện thoại vào phòng thi để tránh rủi ro đáng tiếc.

Quan tâm đến cơ sở vật chất và điều kiện thi cho các thí sinh, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã thị sát các phòng thi, bàn ghế và khu vực nhà đa năng để vật dụng, tư trang của các em.

Bộ trưởng yêu cầu Hội đồng thi sẵn sàng các trang thiết bị, thuốc men trong trường hợp có tình huống đột xuất cần xử lý khi diễn biến thời tiết tại địa phương đang phức tạp.

[Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022]

Chia sẻ với các cán bộ, giáo viên làm công tác thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo động viên, nhắc nhở các cán bộ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cần được quan tâm nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh an tâm vượt qua kỳ thi suôn sẻ nhất.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, khích lệ các đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

"Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung và lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân lực tác nghiệp tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Đặng Huy Trứ nói riêng đã chuẩn bị cho kỳ thi rất chu đáo. Trong việc tổ chức kỳ thi năm nay, các điểm thi cần lưu ý về việc bố trí nơi để vật dụng, tư trang cho thí sinh phải cách xa khu vực phòng thi ít nhất 25m," Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý.

Thầy Đặng Đức Tuệ, Trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông Đặng Huy Trứ cho biết, điểm thi có 508 thí sinh tham gia dự thi và 70 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi. Toàn bộ cán bộ coi thi đã được phổ biến và nắm chắc quy chế thi. Các thí sinh được nhắc nhở hạn chế đưa vật dụng, thiết bị bên mình để tránh trường hợp gây xao nhãng, vi phạm nội quy.

Điểm thi được tổ chức 22 phòng thi và bố trí 2 phòng dự phòng, 1 phòng chờ nhằm đảm bảo tổ chức thi khi có thí sinh nhiễm COVID-19.

Nhà đa năng lưu trữ vật dụng của các thí sinh được bố trí cách xa khu vực phòng thi hơn 25m và đặt 22 bàn học có đánh số tương ứng với các phòng thi để tránh thất lạc vật dụng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Thừa Thiên-Huế có 13.344 thí sinh dự thi, tổ chức thi tại 37 điểm thi, 588 phòng thi tại các trường trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố Huế.

Tỉnh cũng đã điều động hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ công tác thi.

Ngoài phòng thi chính và phòng chờ, tất cả các điểm thi đều được bố trí phòng thi dự phòng và phòng chứa đựng vật dụng học sinh cách xa 25m như quy định.

Thời tiết nắng nhẹ tạo kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2022. Nhìn chung, tâm lý của các thí sinh Thừa Thiên-Huế đều khá thoải mái và tự tin./.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên lực lượng tình nguyện viên phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên lực lượng tình nguyện viên phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
 Thí sinh ở Bác Giang sẵn sàng bước vào bài thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
Thí sinh ở Bác Giang sẵn sàng bước vào bài thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
 Các thí sinh ở Bắc Giang sẵn sàng làm bài thi. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
Các thí sinh ở Bắc Giang sẵn sàng làm bài thi. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
 Cán bộ coi thi tại Hội đồng coi thi THPT Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ gọi thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Cán bộ coi thi tại Hội đồng coi thi THPT Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ gọi thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trong ảnh: Thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong buổi thi môn Văn, sáng 7/7. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trong ảnh: Thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong buổi thi môn Văn, sáng 7/7. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
 Hướng dẫn thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Hướng dẫn thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
 Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
 Khu vực để tư trang của thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lê Qúy Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được bố trí cách xa các phòng thi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khu vực để tư trang của thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lê Qúy Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được bố trí cách xa các phòng thi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
 Phát giấy thi cho thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lê Qúy Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Phát giấy thi cho thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Lê Qúy Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp tại điểm thi trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp tại điểm thi trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
 Thí sinh điểm thi trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Thí sinh điểm thi trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
 Các giám thị hỗ trợ gắn thiết bị ghi âm giám sát quá trình thi môn Ngữ Văn của thí sinh Tạ Quốc Hùng tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bị tai nạn gãy tay nên không thể làm bài thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Các giám thị hỗ trợ gắn thiết bị ghi âm giám sát quá trình thi môn Ngữ Văn của thí sinh Tạ Quốc Hùng tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bị tai nạn gãy tay nên không thể làm bài thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh hỏi thăm, động viên các tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Mỹ Đình, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh hỏi thăm, động viên các tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Mỹ Đình, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh động viên thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh động viên thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Giám thị phát giấy nháp cho thí sinh điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Giám thị phát giấy nháp cho thí sinh điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức (giữa) kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, quận 1. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức (giữa) kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, quận 1. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
 Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, quận 3. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, quận 3. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Cán bộ coi thi đánh số báo danh tại điểm thi trưởng Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Cán bộ coi thi đánh số báo danh tại điểm thi trưởng Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại điểm thi trưởng Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại điểm thi trưởng Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
 Điểm thi trường THPT Tôn Thất Tùng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Điểm thi trường THPT Tôn Thất Tùng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
 Thí sinh đến điểm thi trường THPT Tôn Thất Tùng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Thí sinh đến điểm thi trường THPT Tôn Thất Tùng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
 Thí sinh Trần Nguyễn Đức Ân, chiến stx Đại đội Thiết giáp 74 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định là 1 trong gần 400 thí sinh tự do tại Bình Định tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Thí sinh Trần Nguyễn Đức Ân, chiến stx Đại đội Thiết giáp 74 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định là 1 trong gần 400 thí sinh tự do tại Bình Định tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
 Các thí sinh ở Bình Định tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi bước vào thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Các thí sinh ở Bình Định tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi bước vào thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
 Các thí sinh tại điểm thi trường Quốc học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chuẩn bị làm bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Các thí sinh tại điểm thi trường Quốc học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chuẩn bị làm bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Giám thị phát giấy thi cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giám thị phát giấy thi cho thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng an ninh của tỉnh Bạc Liêu được bố trí tại các điểm thi nhằm bảo bảo an ninh trật tự và an toàn cho kỳ thi. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)
Lực lượng an ninh của tỉnh Bạc Liêu được bố trí tại các điểm thi nhằm bảo bảo an ninh trật tự và an toàn cho kỳ thi. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)
Các sỹ tử của tỉnh Bạc Liêu tranh thủ ôn bài trước giờ thi. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)
Các sỹ tử của tỉnh Bạc Liêu tranh thủ ôn bài trước giờ thi. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)
 Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi và tặng quà cho tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Phạm Hồng Thái, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi và tặng quà cho tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Phạm Hồng Thái, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
 Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi và tặng quà cho tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Phạm Hồng Thái, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi và tặng quà cho tình nguyện viên tại điểm thi trường THPT Phạm Hồng Thái, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
 Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại điểm thi trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại điểm thi trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Lực lượng thanh niên tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thí sinh ở điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Phúc Yên. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng thanh niên tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thí sinh ở điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Phúc Yên. (Ảnh: TTXVN phát)
 Các tình nguyện viên phát khẩu trang cho các thí sinh đến thi tại điểm thi Trường THCS và THPT xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Các tình nguyện viên phát khẩu trang cho các thí sinh đến thi tại điểm thi Trường THCS và THPT xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
 Các thí sinh của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có mặt sớm, đầy đủ tại điểm thi Trường THCS và THPT Púng Luông, xã Púng Luông để chuẩn bị cho môn đầu thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
Các thí sinh của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có mặt sớm, đầy đủ tại điểm thi Trường THCS và THPT Púng Luông, xã Púng Luông để chuẩn bị cho môn đầu thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục