Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước khi xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025, Bộ Tài chính đặt mục tiêu phấn đấu, thu nội địa năm 2025 tăng tối thiểu khoảng 5-7%.
Cử tri cho rằng mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng cho cá nhân người nộp thuế và 4 triệu đồng/tháng cho một người phụ thuộc khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không còn phù hợp.
Tân Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và phát huy những thành quả đã đạt được để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam phải chủ động sửa đổi các quy định của pháp luật để phù hợp với yêu cầu của quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC thúc đẩy hợp tác, giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, giải quyết các thách thức chung của toàn cầu và khu vực.
Việt Nam đang nỗ lực triển khai các cam kết quốc tế về giảm phát thải ròng khí nhà kính về 0 và huy động nguồn lực tài chính quốc tế để đáp ứng đủ nhu cầu chuyển đổi năng lượng trong nước.
Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, trong 4 năm qua (2020-2023), tổng gói hỗ trợ về tài khóa lên tới khoảng 700.000 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng.
Việt Nam mong muốn Luxembourg hỗ trợ xây dựng thị trường carbon và hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trên phương diện thúc đẩy sự phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về việc hoàn thiện khung pháp lý trái phiếu chính phủ xanh cũng như thực hiện các dự án phát hành thí điểm.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Đồng Nai giải quyết các nút thắt, các thủ tục hành chính để đầu tư tư nhân phát triển; tăng cường giải ngân đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo các địa phương siết chặt kỷ luật, đúng nguyên tắc và tiêu chí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện rà soát, phân bổ đủ kế hoạch vốn đúng quy định.
Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế, nên nếu doanh nghiệp phát triển thì nền kinh tế sẽ phát triển, chính sách tài khóa càng vững mạnh.
Khẳng định thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn rất tiềm năng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng sai phạm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thời gian qua là “con sâu làm rầu nồi canh."
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng cần phải xây dựng bộ máy một cách linh hoạt, hiệu quả, giảm được các chi phí trung gian, cung cấp nguồn xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối xuống đến các cửa hàng bán lẻ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định việc đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư vẫn đang được thực hiện một cách nghiêm túc đồng thời sẽ tích cực giám sát, đảm bảo minh bạch hoạt động của thị trường.
Để có thêm nguồn lực cho Nhà nước trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 được giao.
Năm 2021, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đồng thời cũng thực hiện nhiều biện pháp cấp bách về chính sách thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định ủng hộ các gói kích cầu để phát triển kinh tế, tuy nhiên cho rằng các gói này phải có hiệu quả để tăng thu ngân sách, giữ được bội chi ngân sách.
Ước tính đến hết tháng Chín, ngân sách nhà nước đã chi 29.100 tỷ đồng; trong đó chi cho phòng, chống dịch là 19.700 tỷ đồng và chi cho hỗ trợ người dân gặp khó khăn là 9.400 nghìn tỷ đồng.