Bộ trưởng Mỹ: NATO sẽ không bao giờ chấm dứt đối thoại với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis nêu rõ: "NATO sẽ không bao giờ chấm dứt đối thoại với Nga. NATO sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực tạo quan hệ tốt đẹp hơn với Nga."
Bộ trưởng Mỹ: NATO sẽ không bao giờ chấm dứt đối thoại với Nga ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 6/6 tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không bao giờ chấm dứt liên lạc với Nga, bất chấp những cáo buộc Moskva can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ và châu Âu.

Phát biểu với phóng viên trên đường tới Bỉ, Bộ trưởng Mattis nêu rõ: "NATO sẽ không bao giờ chấm dứt đối thoại với Nga. NATO sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực tạo quan hệ tốt đẹp hơn với Nga."

[Tổng thư ký NATO không ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga]

Theo ông Mattis, triển vọng cải thiện quan hệ giữa Nga và NATO đã bị cản trở bởi những cáo buộc về việc Điện Kremlin can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ và châu Âu."

Ngoài ra, ông Mattis cũng khẳng định Nga, theo quan điểm của NATO, có nhiều điểm chung hơn với khối liên minh này về tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục