Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Granholm cho rằng cần phải tăng nguồn cung trong ngắn hạn một cách có trách nhiệm nhằm bình ổn thị trường và giảm thiểu thiệt hại cho các gia đình ở Mỹ.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, bà Jennifer Granholm cho biết: “Nếu chúng tôi triển khai trên quy mô lớn, công nghệ có thể giúp chúng ta đạt tiến bộ đáng kể hướng tới các mục tiêu trung hòa khí thải."
Chuyên gia phân tích cho rằng thị trường dầu thế giới đang diễn biến không dựa trên các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu, mà phụ thuộc vào mối lo ngại liên quan đến hệ thống ngân hàng.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cho rằng đường ống dẫn khí đốt của Nga đến Đức "sẽ là cú giáng mạnh vào sự đa dạng và an ninh năng lượng của châu Âu."
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cho biết nước này sẽ cắt giảm mạnh xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự sang Trung Quốc do lo ngại về các vấn đề an ninh quốc gia.
Ông Donald Trump đã chính thức công bố đề cử cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry - người từng là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa - vào vị trí Bộ trưởng Năng lượng Mỹ.