Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản xin từ chức sau bê bối về tiền tài trợ

Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada sẽ gửi đơn từ chức là diễn biến bất lợi cho Thủ tướng Fumio Kishida khi có tới 2 Bộ trưởng trong Nội các đã phải rời nhiệm sở chỉ trong vài tuần gần đây.
Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản xin từ chức sau bê bối về tiền tài trợ ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada. (Nguồn: Reuters)

Nhiều nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 20/11 cho hay Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada sẽ gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Fumio Kishida trong bối cảnh ông Kishida chịu sức ép phải sa thải cấp dưới do liên quan đến một vụ bê bối về quỹ.

Vụ việc này tiếp tục là diễn biến bất lợi cho ông Kishida khi có tới 2 Bộ trưởng trong Nội các đã phải rời nhiệm sở chỉ trong vài tuần gần đây.

Bản thân Thủ tướng Kishida cũng lên kế hoạch sa thải Bộ trưởng Minoru Terada. Nếu việc này được thực hiện, ông Terada sẽ trở thành bộ trưởng thứ ba trong Nội các của ông Kishida rời đi trong vòng chưa đầy một tháng.

[Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida tăng nhẹ]

Động thái này được thực hiện vì ông Terada vướng vào một số vụ bê bối tài trợ. Bộ trưởng Terada thừa nhận rằng một trong những nhóm ủng hộ mình đã nộp tài liệu tài trợ có chữ ký của một người đã chết.

Nhiều lời kêu gọi sa thải ông Terada đã được đưa ra trước khi các cuộc thảo luận về ngân sách bắt đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục