Ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh tầm quan trọng của khoảng thời gian 30 ngày này như một cơ hội để thiết lập nền tảng cho hòa bình bền vững.
Trong bối cảnh Berlin chuẩn bị triển khai một lữ đoàn binh sỹ tại Litva, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố nước này sẵn sàng trở thành “trụ cột trung tâm” của quốc phòng châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết năm nay, lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, Đức sẽ chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng theo như yêu cầu của NATO.
Thỏa thuận ngân sách trong nước cho năm 2025 của chính phủ liên minh chỉ dành 53 tỷ euro (57,4 tỷ USD) cho lực lượng vũ trang Đức, so với yêu cầu 58 tỷ euro (62,8 tỷ USD) của Bộ trưởng Pistorius.
Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố sẽ mua thêm 2 tàu khu trục nhỏ bên cạnh 4 tàu khu trục đã được đặt hàng như một phần cốt lõi của chính sách quốc phòng mới của Chính phủ Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có chuyến thăm tới thủ đô Kiev.
Các quân nhân Đức sẽ được đưa tới Litva trên cơ sở tự nguyện. Hiện phía Đức đang cần doanh trại, địa điểm huấn luyện, nhà kho và cơ sở hạ tầng dân sự cho gia đình quân nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh việc cung cấp tên lửa tầm xa Taurus "không phải là ưu tiên hàng đầu" của Berlin hiện nay bởi việc này có nguy cơ làm leo thang cuộc xung đột tại Ukraine.
Các lực lượng vũ trang của Đức đang phải đối mặt với những vấn đề lớn trong việc tuyển dụng tân binh, trong bối cảnh Berlin tìm cách hiện đại hóa quân đội sau cuộc xung đột tại Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức xác nhận rằng các nước NATO đề nghị sử dụng hệ thống phòng không Patriot của Đức để bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh của liên minh này, dự kiến vào tháng Bảy tới, ở Litva.
Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius đang phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức quan trọng là củng cố quân đội Đức sau nhiều thập kỷ thiếu đầu tư kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Quân đội Đức vẫn có ý định đóng một vai trò quan trọng ở khu vực Sahel, bất chấp việc rút binh lính khỏi Mali và không muốn "đóng cánh cửa" đối với khu vực này.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói: “Đây không phải là thời điểm bình thường, nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho quân đội trở nên mạnh mẽ, cả về khả năng răn đe và sẵn sàng chiến đấu."
Thủ tướng Olaf Scholz đánh giá Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức Boris Pistorius là một chính trị gia xuất sắc, người rất giàu kinh nghiệm, đã được thử thách lâu dài trong nhiều vị trí công tác.
Ngày 6/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrech cho biết Đức cam kết củng cố hệ thống radar hàng hải cho Liban bằng cách cung cấp thiết bị radar chuyên dụng và đào tạo vận hành hệ thống này.
Theo Bộ trưởng Lambrecht, có nhiều cách để hỗ trợ Ukraine gồm cả cái gọi là “trao đổi vòng tròn” khi Đức cung cấp cho các thành viên EU vũ khí mới để đổi lấy vũ khí cũ và chuyển giao cho Ukraine.
Bộ Chỉ huy không gian của Đức, đặt trụ sở tại thị trấn Uedem thuộc bang Nordrhein-Westfalen (Tây Đức), có nhiệm vụ bảo vệ và giám sát các vệ tinh, theo dõi rác/mảnh vụn không gian nguy hiểm...
Đức cảnh báo Mỹ đang phải đối mặt với một "tình huống rất dễ bùng nổ" và một cuộc khủng hoảng hệ thống có thể xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng cử sớm.