Đức hỗ trợ quân đội Liban giám sát hàng hải và huấn luyện

Ngày 6/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrech cho biết Đức cam kết củng cố hệ thống radar hàng hải cho Liban bằng cách cung cấp thiết bị radar chuyên dụng và đào tạo vận hành hệ thống này.
Đức hỗ trợ quân đội Liban giám sát hàng hải và huấn luyện ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht thông báo nước này sẽ hỗ trợ quân đội Liban giám sát và huấn luyện hàng hải.

Phát biểu nhân chuyến thăm Liban để theo dõi lực lượng Hàng hải Đức hoạt động cùng Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), Bộ trưởng Lambrecht cho biết Đức cam kết củng cố hệ thống radar hàng hải cho Liban bằng cách cung cấp thiết bị radar chuyên dụng và đào tạo vận hành hệ thống này.

[Quân đội Liban tìm thấy 1,3 tấn pháo hoa tại cảng Beirut]

UNIFIL được thành lập năm 1978 theo các Nghị quyết 425 và 426 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm xác nhận việc Israel rút quân khỏi Liban và khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực.

UNIFIL được triển khai lần đầu tiên vào năm 2006 theo yêu cầu của Liban nhằm hỗ trợ hải quân của nước này đảm bảo biên giới trên biển và kiểm soát an ninh hiệu quả ở vùng biển quốc gia. Lực lượng này gồm 6 tàu của Đức, Bangladesh, Hy Lạp, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.

UNIFIL hiện có hơn 9.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình từ 48 quốc gia và khoảng 800 nhân viên dân sự địa phương và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.