Nhiều quan chức Quốc phòng phương Tây có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có chuyến thăm tới thủ đô Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin sẽ hỗ trợ Ukraine một gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,3 tỷ euro (1,42 tỷ USD), trong đó có thêm một hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Pistorius đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có chuyến thăm tương tự tới Kiev.

Ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đến Ukraine và công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD cho nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.