Đức xác nhận kế hoạch triển khai quân thường trực ở Litva

Các quân nhân Đức sẽ được đưa tới Litva trên cơ sở tự nguyện. Hiện phía Đức đang cần doanh trại, địa điểm huấn luyện, nhà kho và cơ sở hạ tầng dân sự cho gia đình quân nhân.
Đức xác nhận kế hoạch triển khai quân thường trực ở Litva ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trong chuyến thăm các binh sỹ tại căn cứ huấn luyện ở Altengrabow, gần Moeckern, miền Đông nước Đức, ngày 26/1/2023. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 3/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã xác nhận kế hoạch của Berlin triển khai thường trực 4.000 quân nhân nước này ở Litva.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình công Estonia ERR, Bộ trưởng Pistorius nêu rõ: "Dự kiến, nhóm này sẽ được thành lập trong năm 2024. Đây là một thách thức đối với Litva cũng như đối với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên Đức triển khai một nhóm Bundeswehr (lực lượng vũ trang Đức) ở nước ngoài một cách lâu dài. Chúng tôi đã thương lượng thành công với những người bạn Litva của mình về những bước đi mà chúng tôi sẽ thực hiện trong tương lai gần."

Bộ trưởng Pistorius cho rằng trước hết Đức cần tạo điều kiện cho công tác triển khai quân. Ông nói: “Chúng tôi cần doanh trại, địa điểm huấn luyện, nhà kho và cơ sở hạ tầng dân sự cho gia đình quân nhân.” Theo ông, các quân nhân Đức sẽ được đưa tới Litva trên cơ sở tự nguyện.

[Quân đội Litva lên kế hoạch tổ chức tập trận tại biên giới với Belarus]

Ngoài ra, ông còn cho hay, Đức cũng đang xem xét triển khai công tác sản xuất đạn dược ở Estonia. Tuy nhiên, ông lưu ý điều này hiện vẫn chưa được quyết định.

Trước đó, Lực lượng biên phòng và các lực lượng vũ trang Litva đang lên kế hoạch tập trận chung vào ngày 27/8 tới để sẵn sàng trước các mối đe dọa tiềm ẩn tại biên giới với Belarus.

Bộ trưởng Nội vụ Litva, bà Agne Bilotaite, ngày 17/8 nhấn mạnh cuộc tập trận nói trên nhằm "kiểm nghiệm một số kịch bản."

Theo bà Bilotaite, kịch bản đầu tiên liên quan đến vấn đề di cư "trong trường hợp xảy ra một số tình huống bất thường," còn kịch bản thứ 2 là "ứng phó với một mối đe dọa quân sự hỗn hợp ở biên giới."

Chính quyền Litva cũng đang xem xét mời lực lượng biên phòng và các sỹ quan Latvia, Estonia và Ba Lan cùng tham gia tập trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục