Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves ngày 26/3 công bố gói ngân sách trị giá 14 tỷ bảng để khôi phục nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng yếu và chi phí vay cao gây nên lỗ hổng tài chính công.
Tờ Guardian của Anh đưa tin Bộ trưởng Tài chính Anh sẽ tận dụng các cuộc họp của IMF để tạo ra sự thay đổi đối với các quy định tài chính nhằm hạn chế vay nợ của chính phủ.
Bà Reeves, nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Anh, đang nỗ lực cải thiện sức tăng trưởng của nền kinh tế để có thể tăng chi tiêu cho các dịch vụ công, mà không phải tăng các loại thuế chính.
Tiền lương tại Anh đã tăng nhanh hơn dự kiến và tiền lương không bao gồm tiền thưởng đã tăng 7,5% trong ba tháng tính đến tháng 5/2023, cao hơn so với cùng giai đoạn năm trước.
Bộ trưởng Tài chính Anh lặp lại tham vọng tạo ra một "Thung lũng Silicon mới" với sự chuyển hướng sang các ngành công nghiệp mới, có giá trị cao như năng lượng tái tạo và sản xuất tiên tiến.
Bộ trưởng Tài chính Anh có ý định duy trì ngân sách quốc phòng ở mức 2% GDP nhưng cũng sẽ cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng của Vương quốc Anh lên mức mục tiêu 3% GDP vào năm 2030.
Thủ tướng Truss đã xin lỗi vì “những sai lầm” trong chính sách của bà đã khiến niềm tin của nhà đầu tư giảm và mức độ tín nhiệm trong các cuộc thăm dò của bà sụt giảm.
Anh sẽ áp dụng lại việc miễn thuế mua sắm cho du khách nước ngoài nhằm thúc đẩy ngành bán lẻ đang phát triển của nước này. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng đưa ra ngày 23/9.
Ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng đã công bố một loạt chính sách mới trong bối cảnh đồng nội tệ của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm qua so với đồng USD.
Mặc dù nguồn thu thuế tăng, song nước Anh vẫn phải gánh thêm tiền lãi từ khoản nợ quốc gia do các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong hai năm qua.
Kinh tế Anh có thể tăng trưởng 6,5% trong năm 2021, cao hơn nhiều so với dự báo 4% được đưa ra hồi tháng Ba, khi nước này vẫn còn áp dụng biện pháp phong tỏa.
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng lên tiếng phản đối việc trốn thuế trong nhiều thập kỷ, song những rò rỉ tiết lộ rằng ông và vợ có thể đã sở hữu một ngôi nhà trị giá 8,8 triệu USD (7,6 triệu euro).
Bộ trưởng Tài chính Anh ngày 26/11 tin tưởng và hy vọng London có thể đạt được thỏa thuận thương mại với EU hậu Brexit, đồng thời cho biết các chi tiết của thỏa thuận đang ngày càng rõ ràng.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho rằng đại dịch COVID-19 đang để lại hậu quả nghiêm trọng đối nền kinh tế Anh lớn hơn so với việc không đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết London muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tự do với EU song tác động ngắn hạn của việc không đạt được thỏa thuận này sẽ bị che phủ bởi dịch COVID-19.
Phát biểu trước Quốc hội, ông Sunak cho biết chương trình trên sẽ kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ tháng 11 tới và áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ trả tiền cho khoảng 5 triệu người lao động tự do bị ảnh hưởng thu nhập bởi lệnh phong tỏa của chính phủ nhằm đối phó với dịch COVID-19.
Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid cho biết nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 tới và hy vọng nước Anh đạt được một thỏa thuận với EU.
Theo tuyên bố chung của Bộ Tài chính cùng Cơ quan Doanh thu-hải quan Anh, trong 2 tuần tới, hơn 88.000 công ty đăng ký nộp VAT trên toàn quốc sẽ được đăng ký các mã số đăng ký và EORI.