Kinh tế Anh đang dần phục hồi, nâng dự báo tăng trưởng năm 2021

Kinh tế Anh có thể tăng trưởng 6,5% trong năm 2021, cao hơn nhiều so với dự báo 4% được đưa ra hồi tháng Ba, khi nước này vẫn còn áp dụng biện pháp phong tỏa.
Kinh tế Anh đang dần phục hồi, nâng dự báo tăng trưởng năm 2021 ảnh 1Người dân uống càphê tại một cửa hàng ở London, Anh ngày 1/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết tăng trưởng kinh tế cao hơn và nợ thấp hơn sẽ cho phép Bộ Tài chính gia tăng chi tiêu công, giữa lúc Anh đang phục hồi từ đại dịch COVID-19, đồng thời cam kết bảo vệ các hộ gia đình trước sự gia tăng của lạm phát.

Trong thông báo ngân sách ngày 27/10, ông Sunak cho biết kinh tế Anh có thể tăng trưởng 6,5% trong năm 2021, cao hơn nhiều so với dự báo 4% được đưa ra hồi tháng Ba, khi nước này vẫn còn áp dụng biện pháp phong tỏa.

Dự báo mới nói trên gần với dự báo tăng trưởng 6,8% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mức cao nhất trong số Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), sau khi nước này ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất trong số các nước G7 trong năm 2020.

[Thống đốc BoE: Kinh tế Anh cần nhiều thời gian hơn để phục hồi]

Văn phòng trách nhiệm ngân sách Anh (OBR) dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh sẽ tăng lần lượt 6%, 2,1% và 1,3% trong năm 2022, 2023 và 2024. Các mức dự báo tương ứng hồi tháng Ba là 7,3%, 1,7% và 1,6%.

Dự báo tăng trưởng cao hơn cho năm 2021 như vậy đồng nghĩa với việc kinh tế Anh được đự doán sẽ phục hồi về mức trước đại dịch vào cuối năm nay và đầu năm 2022, sớm hơn thời điểm quý 2/2022 như dự báo hồi tháng Ba, dù vẫn chậm hơn so với các nước khác.

OBR còn dự đoán thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2021/22 sẽ tương đương 7,9% GDP, thấp hơn mức dự báo 10,3% trước đó và chỉ gần bằng một nửa mức thâm hụt kỷ lục ghi nhận hồi năm ngoái.

Ông Sunak cũng thừa nhận những rủi ro từ sự gia tăng của lạm phát mà ông cho rằng phần lớn là do các vấn đề trong nền kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Anh sẽ công bố thêm nhiều biện pháp để xoa dịu tình trạng thiếu hụt tài xe lái xe tải, vốn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề trong chuỗi cung ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khách hàng quốc tế tìm hiểu về khả năng hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Việt Nam khẳng định sức hút đầu tư tại Hong Kong

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao BRI là cơ hội thiết thực để quảng bá môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đầu tư sang Hong Kong.

Sự kiện là không gian để kết nối doanh nghiệp, cung cầu, đầu tư, thị trường và chuỗi sản xuất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VITW 2026: Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Tại khu vực VITW 2026 phương tiện và phụ trợ, VinFast giới thiệu các dòng xe điện, trong khi Hải Âu mang đến dòng xe tải Chenglong. Các doanh nghiệp như Tinh Nhuệ Hưng Yên, Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam trưng bày nhiều sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải.