Anh vẫn lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại với EU

Bộ trưởng Tài chính Anh ngày 26/11 tin tưởng và hy vọng London có thể đạt được thỏa thuận thương mại với EU hậu Brexit, đồng thời cho biết các chi tiết của thỏa thuận đang ngày càng rõ ràng.
Anh vẫn lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại với EU ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 26/11 bày tỏ tin tưởng và hy vọng London có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) hậu Brexit, đồng thời cho biết các chi tiết của thỏa thuận đang ngày càng rõ ràng.

Trả lời hãng tin Sky, người đứng đầu Bộ Tài chính Anh khẳng định còn nhiều việc đang tiếp diễn và với tinh thần xây dựng và thiện chí của cả hai bên, ông Sunak tin rằng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.

Theo ông, thỏa thuận giữa Anh và EU giờ đã được định hình cụ thể.

Ông Sunak bày tỏ hy vọng EU sẽ thấy những điều mà Anh yêu cầu chính là những thứ mà EU chấp thuận với các nước khác.

[Vấn đề Brexit: EU sẵn sàng cho kịch bản không thỏa thuận với Anh] 

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 25/11 cảnh báo khối này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho "kịch bản không thỏa thuận" với Anh.

Tuy nhiên, một quan chức EU tham gia đàm phán cho biết vẫn còn khả năng đạt được thỏa thuận giữa hai bên và thời gian sớm nhất để đạt được kết quả đó là vào cuối tuần này.

Hiện còn rất ít thời gian để hai bên có thể thảo luận và phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận thương mại nào trước khi Anh chính thức rời thị trường chung EU vào ngày 1/1/2021.

Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận để kịp phê chuẩn trước ngày 31/12 tới, hoạt động thương mại giữa EU và Anh sẽ gặp rào cản thuế quan và các doanh nghiệp ở cả hai bên, nhất là phía Anh - theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, sẽ chịu thiệt hại lớn.

Nhiều nghị sỹ châu Âu cho biết sự chậm trễ trong đàm phán có thể gây nguy hiểm cho việc phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận thương mại hậu Brexit nào sắp xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.