Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sessions phủ nhận việc liên hệ với Nga

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions khẳng định ông không hề thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ với bất cứ ai bên phía Nga.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sessions phủ nhận việc liên hệ với Nga ảnh 1Ông Jeff Sessions lúc làm Tổng Chưởng lý tại Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/3, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions khẳng định ông không hề thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ với bất cứ ai bên phía Nga.

Trong một tuyên bố, ông Sessions nói: "Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ quan chức Nga nào để thảo luận các vấn đề về chiến dịch vận động tranh cử. Tôi không hiểu cáo buộc này là về cái gì. Điều đó là sai."

Trước đó cùng ngày, tờ Washington Post tiết lộ ông Sessions từng có hai cuộc nói chuyện với Đại sứ Nga trong năm 2016 khi còn là Thượng nghị sỹ, tuy nhiên, ông không hề đề cập đến việc này trong phiên điều trần vừa qua tại Thượng viện để xác nhận có đủ tiêu chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp theo đề cử của Tổng thống Donald Trump hay không.

Tại phiên điều trần, khi được hỏi về Nga, ông Sessions trả lời ông "không có liên lạc nào với người Nga."

Người phát ngôn của ông Sessions, bà Sarah Isgur Flores cho rằng không có gì dối trá trong câu trả lời của ông Sessions vì vị Thượng nghị sỹ bang Alabama này được hỏi về các mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với phía Nga, chứ không phải về các cuộc gặp của ông với cương vị một thượng nghị sỹ và thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện.

Trong năm 2016, ông Sessions đã có hơn 25 cuộc trao đối với các đại sứ của nước ngoài trên cương vị thành viên cấp cao của ủy ban này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.