Bộ trưởng Y tế Đức nghi ngờ về vắcxin ngừa COVID-19 của Nga

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho rằng vấn đề mấu chốt là phải có một sản phẩm an toàn và được kiểm nghiệm hơn là việc trở thành nước đầu tiên sở hữu một loại vắcxin.
Bộ trưởng Y tế Đức nghi ngờ về vắcxin ngừa COVID-19 của Nga ảnh 1Vắcxin phòng COVID-19 có tên gọi Sputnik V do Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamaley phát triển, ngày 6/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/8, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết ông nghi ngờ về việc Nga trở thành quốc gia đầu tiên có thể cấp phép theo đúng quy định vắcxin ngừa COVID-19, và cho rằng vấn đề mấu chốt là phải có một sản phẩm an toàn và được kiểm nghiệm hơn là việc trở thành nước đi đầu.

Vắcxin của Nga với tên gọi là "Sputnik V", liên tưởng theo vụ phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới của Liên Xô, vẫn chưa hoàn thành xong những thử nghiệm cuối cùng.

Loại vắcxin này được cấp phép sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người.

[WHO thiếu thông tin để đánh giá về vắcxin ngừa COVID-19 của Nga]

Ông Spahn nói trên đài Deutschlandfunk rằng: "Bằng cách này hay cách khác nó không phải là chuyện có đầu tiên, mà là phải có loại vắcxin hiệu quả, đã được kiểm nghiệm và an toàn.

Để có thể tin tưởng vào loại vắcxin kiểu này, tôi nghĩ vấn đề rất quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu toàn diện, có những thử nghiệm liên quan và quan trọng là phải đưa nó ra cộng đồng.

Vấn đề ở đây là chúng ta biết rất ít về loại vắcxin này bởi vì giới chức Nga không thực sự minh bạch"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).