Bộ Tư pháp Argentina bác bỏ cáo buộc với Tổng thống Kirchner

Thẩm phán Argentina đã bác bỏ những cáo buộc đối với Tổng thống Cristina Fernández Kirchner trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ khủng bố nhắm vào người Do Thái ở Buenos Aires năm 1994.
Bộ Tư pháp Argentina bác bỏ cáo buộc với Tổng thống Kirchner ảnh 1Tổng thống Cristina Fernández Kirchner. (Nguồn: rt.com)

Theo Đài RFI, một thẩm phán Argentina ngày 26/2 đã bác bỏ những cáo buộc đối với Tổng thống Cristina Fernández Kirchner trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ khủng bố nhắm vào người Do Thái ở Buenos Aires hồi năm 1994. 

Hôm 14/1 vừa qua, công tố viên Alberto Nisman đã kiện Tổng thống Argentina với tội danh ngăn cản ngành tư pháp điều tra về vụ khủng bố nói trên. 

Trong đơn kiện, ông Nisman nghi ngờ chính quyền Argentina đã bao che cho các lãnh đạo cấp cao Iran, được cho là những người chỉ đạo vụ khủng bố năm 1994 tại Hiệp hội Tương tế Do Thái Argentina (AMIA), làm 85 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. 

Tuy nhiên, ông này đã bị bắn chết một cách bí ẩn sau đó bốn ngày. Theo kết quả điều tra ban đầu, dường như ông Nisman tự sát.

Đến ngày 13/2, công tố viên Gerardo Pollicita đã chính thức đề nghị khởi tố bà Kirchner, người giữ chức Tổng thống Argentina từ năm 2007 đến nay, và Ngoại trưởng Hector Timerman với các tội danh "ngăn cản ngành tư pháp và thiếu trách nhiệm."

Tuy nhiên, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Argentina, thẩm phán Daniel Rafecas phụ trách hồ sơ này “đã bác bỏ đơn kiện vì không có phạm tội."

Với quyết định của thẩm phán Rafecas, Tổng thống Kirchner có thể "thở phào" nhẹ nhõm, sau nhiều tuần lễ căng thẳng và quyền lực bị chao đảo bởi những cáo buộc “ngăn cản tư pháp” và cái chết của ông Nisman./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục