Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các công ty dược phẩm

Bộ Tư pháp Mỹ đang có kế hoạch tập trung điều tra các công ty dược phẩm của nước này có hành vi hối lộ các quan chức nước ngoài.
Một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/11 cho biết bộ có kế hoạch tập trung điều tra các công ty dược phẩm của nước này có hành vi hối lộ các quan chức nước ngoài nhằm đổi lấy sự ưu đãi đối với các sản phẩm của công ty.

Ông Lanny Breuer, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách bộ phận tội phạm, cho biết bộ đã bắt đầu điều tra tình trạng gian lận và tham nhũng trong hệ thống bảo hiểm y tế như một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế và cắt giảm chi phí.

Ông Breuer cảnh báo Bộ Tư pháp sẽ rà soát các thỏa thuận, hợp đồng buôn bán giữa các công ty bán sản phẩm của họ ra nước ngoài và các quan chức nước ngoài.

Phát biểu tại một diễn đàn về các quy định dược phẩm, ông Breuer nhấn mạnh ngành công nghiệp dược phẩm phải chống lại các cám dỗ và những lời "mời" hối lộ các quan chức nước ngoài vì lợi nhuận, đồng thời lưu ý các công ty không được tặng quà cho các quan chức nước ngoài dưới các hình thức như "phong bì", quà tặng có giá trị, quyên góp từ thiện, du lịch, ăn uống, giải trí, các lệ phí tư vấn.

Theo ông Breuer, phạm vi đối tượng bị rà soát và kiểm tra sẽ rộng hơn, bao gồm các bác sỹ, dược sỹ, thậm chí cả những kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại các cơ sở của chính phủ liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục