Boeing nâng dự báo về nhu cầu máy bay trong 20 năm tới

Hãng chế tạo máy bay danh tiếng Boeing vừa điều chỉnh nâng dự báo về nhu cầu máy bay Boeing trong hai thập niên tới lên 36.770 chiếc, với tổng giá trị các đơn hàng ước khoảng 5.200 tỷ USD.
Boeing nâng dự báo về nhu cầu máy bay trong 20 năm tới ảnh 1(Nguồn: Boeing)

Hãng chế tạo máy bay danh tiếng Boeing (Mỹ) vừa điều chỉnh nâng dự báo về nhu cầu máy bay Boeing trong hai thập niên tới lên 36.770 chiếc, với tổng giá trị các đơn hàng ước khoảng 5.200 tỷ USD (3.800 tỷ euro).

Mức dự báo này tăng 4,2% so với con số được đưa ra năm ngoái, với 1/3 tổng nhu cầu thuộc về khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Boeing cho biết, các đơn đặt mua dòng máy bay một lối đi từ các hãng hàng không giá rẻ là động lực chính thúc đẩy doanh số bán của hãng trên toàn cầu. Boeing ước tính sẽ bán được khoảng 25.680 chiếc máy bay loại này, chiếm tới 70% doanh số bán dự kiến.

Trong khi đó, doanh số bán dòng máy bay thân rộng hai lối đi, bao gồm 787-8 và 787-9 Dreamliner, trong 20 năm tới ước chỉ đạt 8.600 chiếc.

Quyết định nâng dự báo về nhu cầu máy bay được Boeing đưa ra trong bối cảnh không ít người đang quan ngại về triển vọng của ngành hàng không, sau khi hai hãng hàng không Air France-KLM (Pháp-Hà Lan) và Lufthansa của Đức đồng loạt cắt giảm mục tiêu doanh thu, do nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không có xu hướng giảm.

Boeing cũng vừa thông báo đã nhận được 499 đơn đặt hàng mới trong nửa đầu năm 2014, vượt qua đối thủ Airbus của châu Âu. Tuy nhiên, Airbus vẫn đang đặt nhiều kỳ vọng vào Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough dự kiến sẽ diễn ra tại nước Anh vào tuần tới.

Tin tức nói rằng hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ đang lên kế hoạch đặt mua hơn 200 chiếc máy bay A320neo của Airbus, với giá trị trên 20 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục