Boeing vẫn làm ăn có lãi bất chấp sự cố Dreamliner

Trong ba tháng đầu năm, Boeing đã thu về khoản lãi ròng 1,1 tỷ USD, tăng 20% so với con số 923 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.
Quý đầu năm 2013 vừa qua tiếp tục ghi nhận mức tăng lợi nhuận đáng nể của tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing của Mỹ, bất chấp những sự cố mới đây đối với thế hệ máy bay dân dụng 787 Dreamliner khiến doanh số dòng máy bay siêu hạng này sụt giảm.

Trong báo cáo tài chính công bố ngày 24/4, Boeing cho biết trong ba tháng qua, hãng đã thu về khoản lãi ròng 1,1 tỷ USD, tăng 20% so với con số 923 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái, trong khi cổ tức đạt 1,44 USD/cổ phiếu. Doanh thu của hãng trong thời gian này là 18,9 tỷ USD, giảm 3% so với một năm trước đó.

Trong khi đó, doanh số máy bay thương mại cũng giảm so với năm 2012, khi Boeing chỉ bán được 137 chiếc. Tổng giá trị các đơn đặt hàng của hãng trong năm nay đạt 392 tỷ USD, tăng so với mức 390 tỷ USD hồi đầu năm và là mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Theo Boeing, mức sụt giảm doanh thu nói trên chủ yếu là do trong quý 1 năm nay, hãng chỉ giao được một chiếc 787 Dreamliner so với năm chiếc của cùng kỳ năm ngoái, sau khi liên tiếp xảy ra các sự cố chập điện gây cháy nổ đối với bình điện của loại siêu máy bay này.

Ông Jim McNerney, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing, lạc quan khẳng định về triển vọng tăng trưởng của hãng trong năm 2013. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu của Boeing trong thời gian tới là sớm đưa phi đội 787 Dreamliner trở lại đường băng cũng như nối lại việc giao hàng các máy bay này.

[Boeing 787 Dreamliner trở lại đường bay vào tuần tới]


Tuần trước, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ đã phê duyệt bình điện mới của các máy bay Boeing 787. Dự kiến, 787 Dreamliner sẽ sớm trở lại đường bay trong tuần tới.

Kể từ khi được lệnh tạm ngừng toàn bộ các hoạt động của 50 máy bay 787 Dreamliner, Boeing đã bị thiệt hại khoảng 600 triệu USD, bồi thường cho các hãng hàng không có loại máy bay này phải ngừng hoạt động hoặc bồi thường cho việc chậm chuyển giao các máy bay mới. Đây là lần đầu tiên trong 34 năm qua một lực lượng máy bay lớn do Boeing chế tạo phải ngừng hoạt động kéo dài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục