Bồi thường 7,5 triệu USD cho các tù nhân thời độc tài Pinochet

Một tòa án phúc thẩm của Chile tại Santiago đã yêu cầu nhà nước bồi thường 7,5 triệu USD cho hàng chục cựu tù nhân bị giam giữ dưới chế độ độc tài Augusto Pinochet.
Bồi thường 7,5 triệu USD cho các tù nhân thời độc tài Pinochet ảnh 1Độc tài Augusto Pinochet. (Nguồn: AP)

Ngày 19/11, một tòa án phúc thẩm của Chile tại Santiago đã yêu cầu nhà nước bồi thường 7,5 triệu USD cho hàng chục cựu tù nhân chính trị từng bị giam giữ tại một hòn đảo hẻo lánh dưới chế độ độc tài Augusto Pinochet.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Chile cho biết dưới thời Pinochet, khoảng 30 chính trị gia - trong đó có nhiều bộ trưởng - đã "bị bắt giữ bất hợp pháp" và phải chịu tổn thương tinh thần "không thể đo đếm được." Họ bị "ngược đãi" và phải "sống trong trạng thái âu lo, bất an về số phận của chính mình."

Cũng theo nguồn tin, những tù nhân trên bị bắt giam ngay sau khi Tướng Pinochet lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau vụ đảo chính quân sự cách đây 40 năm.

Trong thời gian bị giam giữ trên đảo Dawson thuộc tỉnh Tierra del Fuego từ tháng 9/1973 dến tháng 9/1974, các tù nhân bị cưỡng bức lao động dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình dưới 0 độ C.

Vụ đảo chính diễn ra ngày 11/9/1973 theo lệnh của Tướng Pinochet và lật đổ chính quyền của Tổng thống đương nhiệm khi đó là ông Salvador Allende, đánh dấu sự ra đời của một chế độ độc tài bị lên án trong lịch sử đất nước Nam Mỹ này.

Sau khi lên nắm quyền, Pinochet đã bắt tay vào chiến dịch thanh trừng phe đối lập cánh tả.

Một báo cáo chính thức cho biết trong 17 năm cầm quyền của Tướng Pinochet (1973-1990), ước tính có hơn 3.200 người đã bị giết hại, khoảng 37.000 người bị tra tấn dã man trong các chiến dịch đàn áp của chính quyền.

Pinochet bị cáo buộc phạm hàng chục tội ác vi phạm nhân quyền và bị quản thúc tại gia nhưng không bao giờ phải ra tòa vì lý do sức khỏe. Pinochet đã qua đời năm 2006 ở tuổi 91./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục