Bolivia cáo buộc Mỹ tài trợ cho phe đối lập

Bolivia cáo buộc Mỹ cung cấp tài chính cho phe đối lập ở Bolivia trước cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện ngày 6/12 tới ở nước này.
Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 15/9 đã cáo buộc Mỹ cung cấp tài chính cho chiến dịch tranh cử của phe đối lập ở Bolivia trước cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện ngày 6/12 tới ở nước này.

Tổng thống Morales đã đưa ra những báo buộc trên trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Tây Ban Nha nhân chuyến thăm chính thức tới Madrid.

Ông khẳng định đã nhận được thông tin cho thấy Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã trả tiền cho chiến dịch tranh cử của phe đối lập Bolivia.

Tổng thống Morales bày tỏ hi vọng Đại sứ quán Mỹ tại Bolivia sẽ không tiếp tục can dự vào các hoạt động chính trị ở quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, phát biểu trước hàng nghìn người nhập cư ở một vùng ngoại ô Madrid khi tới Tây Ban Nha ngày 13/9, nhà lãnh đạo Bolivia cũng đã chỉ trích việc Washington duy trì các căn cứ quân sự ở Mỹ Latinh.

Theo kế hoạch, trước khi trở về nước tối 15/9, Tổng thống Morales sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Jose Zapatero.

Hai bên thảo luận chương trình nghị sự chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại Bồ Đào Nha từ ngày 30/11-1/12, cũng như việc Tây Ban Nha giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu nửa đầu năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục