Iran tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cũng như từ chối đề nghị thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Thư ký Báo chí Điện Kremlin cho biết các thông tin trên truyền thông về khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm vào Iran là suy đoán và khẳng định kịch bản này sẽ mang tính chất thảm họa.
Căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục gia tăng khi quốc gia Hồi giáo bất ngờ tuyên bố có thể sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ trước sự đe doạ từ phía Mỹ.
Điện Kremlin lưu ý Nga coi việc cung cấp xe tăng phương Tây như đã hứa cho Ukraine là "sự tham gia trực tiếp" của Mỹ và châu Âu vào cuộc xung đột, và sự can dự này ngày càng gia tăng.
Cuộc tập trận giữa Israel và Mỹ, với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân, hàng chục tàu chiến và 142 máy bay, diễn ra trùng thời điểm Mỹ và châu Âu gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân Iran.
Khoảng 60 máy bay của 14 quốc gia thành viên NATO sẽ bay trên không phận của Bỉ, Anh và Biển Bắc, nhằm thực hành nhiệm vụ tấn công hạt nhân, sử dụng bom hạt nhân của Mỹ bố trí tại châu Âu.
Dù vậy, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết nước này không có ý định chế tạo bom hạt nhân và muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán hạt nhân JCPOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết rằng Iran đang trong quá trình hoàn tất sản xuất và lắp đặt 1.000 máy li tâm làm giàu urani, trong đó có một cơ sở tại trung tâm hạt nhân Natantz.
Liên hợp quốc đặc biệt quan ngại về khả năng tiếp cận nguồn nước an toàn cho 50.000 người, chiếm 1/2 dân số tại quốc đảo Tonga sau vụ phun trào núi lửa có sức công phá bằng 500 lần quả bom hạt nhân.
Theo các chuyên gia, việc mở rộng nhà máy làm giàu urani có thể cho thấy rằng Triều Tiên có kế hoạch tăng sản xuất urani cấp độ vũ khí tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon lên tới 25%.
Đối với Iran, việc ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Washington có thể sẽ khôi phục thỏa thuận hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tập trận này dẫn đến việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga-NATO và ảnh hưởng tiêu cực tới mức độ tin cậy ở châu Âu.
Báo cáo của IAEA công bố hồi tháng trước cho thấy Iran có 2.105,4 kg uranium làm giàu, vượt xa mức giới hạn 202,8 kg đưa ra trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với nhóm P5+1.
IAEA "gần như chắc chắn" lò phản ứng thí nghiệm công suất 5 MW tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon - nơi được cho là đã sản xuất plutoni làm nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân, đã bị đóng cửa từ đầu 12/2018.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra tuyên bố trên hôm 17/1 trong chuyến thăm tới thành phố Mumbai để tham dự một hội nghị do Hiệp hội các ngành công nghiệp Ấn Độ tổ chức.
Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời lãnh tụ tối cao Đại giáo chủ Ali Khamenei nêu rõ: "Việc phát triển và dự trữ bom hạt nhân là sai trái và việc sử dụng vũ khí hạt nhân là bị cấm trong tôn giáo."
Theo Ngoại trưởng Pháp Le Drian, quyết định của Iran về giảm các cam kết trong JCPOA có thể đảo ngược và Paris tiếp tục theo đuổi các nỗ lực đối thoại để đưa thỏa thuận này được thực thi hoàn toàn.
Trong một cuộc họp báo về bão, ông Trump đã đặt câu hỏi liệu có thể vô hiệu hóa các trận bão được hình thành ngoài khơi bằng cách thả bom hạt nhân vào tâm bão hay không.
Tờ Wall Street Journal cho biết ngày càng có nhiều xe tải đến Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon, cũng như thị trấn Sanum Dong, nơi tên lửa đạn đạo đang được sản xuất.
Ngày 15/7, Iran hối thúc các quốc gia EU tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đưa ra những quyết định "thiết thực, hiệu quả và có trách nhiệm" nhằm cứu vãn thỏa thuận mang tính bước ngoặt này.