Booyong tài trợ 3.000 đàn piano cho Việt Nam

Công ty xây dựng Booyoung của Hàn Quốc sẽ tài trợ 3.000 chiếc đàn piano kỹ thuật số cho các trường tiểu học của Việt Nam.
Ngày 20/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển và Chủ tịch Công ty xây dựng Booyoung của Hàn Quốc, ông Lee Joong Keun, đã ký Bản ghi nhớ về Dự án tài trợ 3.000 chiếc đàn piano kỹ thuật số cho các trường tiểu học của Việt Nam.

3.000 chiếc đàn piano kỹ thuật số được trao tặng đợt này còn được lưu sẵn trong bộ nhớ Bản nhạc Lễ tốt nghiệp tiểu học rất đặc sắc của đất nước Hàn Quốc, góp phần nuôi dưỡng và gắn bó hơn tình cảm của thế hệ trẻ hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, kể từ khi có mặt tại Việt Nam (11/2006), bên cạnh các hoạt động kinh doanh, công ty Booyoung đã có nhiều hoạt động giúp đỡ phát triển hệ thống giáo dục tiểu học.

Năm 2006, Booyoung đã tặng các trường tiểu học Hà Tây (nay là Hà Nội) 6.000 bảng chống lóa và tặng Bộ Giáo dục-Đào tạo 10 triệu USD (187 tỷ đồng) để trang bị 210.000 bảng chống lóa cho các trường tiểu học trong toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo vệ sức khỏe cho học sinh tiểu học.

Công ty Booyoung cũng đã tài trợ 1,9 tỷ đồng xây Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam và 3 trường tiểu học khác tại Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Ngoài ra, công ty còn trao học bổng cho sinh viên tiếng Hàn Quốc một số trường, tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, phát triển Hiệp hội Taekwondo Việt Nam, xây dựng Bến xe buýt Hà Đông, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục