Công ty năng lượng quốc doanh Eni của Italy thông báo kế hoạch bán 50% cổ phần trong dự án đường ống Dòng chảy Xanh; tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga sở hữu số cổ phần còn lại trong dự án này.
Sau khi hàng loạt công ty nước ngoài rút khỏi các dự án dầu khí tại Nga, các quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế nguồn cung khí đốt từ Moskva.
Nhà sản xuất xe tải AB Volvo của Thụy Điển đã tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nga, trong khi tập đoàn năng lượng BP của Anh và Equinor của Na Uy đã rút khỏi liên doanh với Rosneft của Nga.
Chỉ riêng lượng CO2 từ chuỗi cung ứng sản xuất các sản phẩm của hãng Coca-Cola gần như tương đương với lượng khí phát thải của ngành thực phẩm Trung Quốc phục vụ cho 1,3 tỷ dân.
Thông báo của BP cho hay thương vụ trên sẽ giúp tập đoàn cân đối lại tài chính, cũng như đạt được mục tiêu thoái vốn 15 tỷ USD sớm một năm so với kế hoạch.
Đại dịch COVID-19, thông qua các biện pháp phong tỏa và cấm đi lại, đã xóa sổ gần 1/3 nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, đánh trực tiếp vào một lĩnh vực vốn đang chìm trong cuộc khủng hoảng của chính mình.
BP thông báo mục tiêu giảm lượng phát thải khí CO2 xuống 0 sẽ bao gồm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng như lượng khí phát sinh từ dầu và khí đốt mà tập đoàn sản xuất.
Tập đoàn Dầu mỏ Shell dự báo nhu cầu về dầu mỏ sẽ suy giảm vào cuối những năm 2020, trong khi BP, một gã khổng lồ trong ngành dầu khí, lại tiên đoán thời điểm dầu đạt "đỉnh" rơi vào những năm 2030.
Giám đốc điều hành BP Australia cho biết mục đích của tập đoàn là thu giữ, ép và khử khí CO2 từ các hoạt động hiện có và chuyển CO2 đến các giếng xử lý nơi chúng có thể bị khử hoàn toàn.
Trung Quốc là một trong những nước "đóng góp" nhiều nhất cho tăng trưởng tiêu thụ năng lượng tự nhiên trên toàn cầu và vượt qua hầu hết các nước về tiêu thụ khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo.
Tập đoàn năng lượng BP của Anh ngày 16/1 cho biết sẽ trả thêm 1,7 tỷ USD trong khoản bồi thường trong quý 4/2017 cho sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico hồi năm 2010.
Ngày 18/3, các phần tử thánh chiến đã bắn rocket vào một khu mỏ khí đốt thuộc tỉnh Ghardaia, cách thủ đô Algers 875 km về phía Nam, song không gây thương vong.
Tình trạng lao dốc không phanh của giá dầu đang khiến nhiều "ông lớn" trong ngành dầu mỏ toàn cầu phải cắt giảm nhân sự và hủy bỏ các dự án đầu tư trị giá hàng chục tỷ USD.
Các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã công bố kế hoạch cắt giảm 25% ngân sách trong năm 2016 trong bối cảnh giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua.
Tập đoàn dầu khí British Petroleum (BP) sẽ phải trả khoản tiền kỷ lục là 20,8 tỷ USD nhằm giải quyết các yêu cầu bồi thường thiệt hại sau sự cố dầu tràn của hãng tại Vịnh Mexico năm 2010.
Ngày 2/7, tập đoàn BP của Anh đồng ý nộp thêm khoản bồi thường 18,7 tỷ USD cho Chính phủ Mỹ và 5 bang do hậu quả tràn dầu ở Vịnh Mexico cách đây 5 năm.
Cuộc cách mạng dầu đá phiến là nhân tố chủ chốt giúp Mỹ chính thức soán ngôi Saudi Arabia và Nga trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới trong năm 2014.