Tiêu thụ năng lượng tự nhiên trên toàn cầu tăng 2,9% trong năm 2018

Trung Quốc là một trong những nước "đóng góp" nhiều nhất cho tăng trưởng tiêu thụ năng lượng tự nhiên trên toàn cầu và vượt qua hầu hết các nước về tiêu thụ khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo.
Tiêu thụ năng lượng tự nhiên trên toàn cầu tăng 2,9% trong năm 2018 ảnh 1(Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất của tập đoàn dầu mỏ và khí đốt BP (Anh), Trung Quốc là một trong những quốc gia "đóng góp" nhiều nhất cho tăng trưởng tiêu thụ năng lượng tự nhiên trên toàn cầu trong năm 2018 và vượt qua hầu hết các quốc gia về tiêu thụ khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo.

Báo cáo trên cho biết tiêu thụ năng lượng tự nhiên trên toàn cầu tăng 2,9% trong năm 2018, gần gấp đôi mức trung bình 1,5% trong 10 năm và là tốc độ tăng mạnh nhất kể từ năm 2010. Thống kê cũng cho thấy khí đốt tự nhiên đóng góp hơn 40% mức tăng này, với lượng tiêu thụ tăng hơn 5%, tương đương 195 tỷ m3/năm, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1984.

Lượng tiêu thụ khí đốt chủ yếu được thúc đẩy nhờ Mỹ (78 tỷ m3), Trung Quốc (43 tỷ m3), Nga (23 tỷ m3) và Iran (16 tỷ m3). Đáng chú ý, tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc ghi nhận mức tăng gây kinh ngạc (18%) trong năm 2018.

[IEA kêu gọi thế giới đầu tư "xanh" trong lĩnh vực năng lượng]

Năng lượng tái tạo có mức đóng góp lớn thứ hai vào tăng trưởng tiêu thụ năng lượng tự nhiên, khi tăng 14,5%, tương đương 71 triệu tấn dầu quy đổi (mtoe) hồi năm ngoái. Trung Quốc trở thành quốc gia có mức "đóng góp" lớn nhất trong tăng trưởng tiêu thụ năng lượng tái tạo, với 32 mtoe, vượt trên cả mức 26 mtoe của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), với 36 quốc gia thành viên.

Báo cáo của BP cũng cho biết Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ chiếm hơn 2/3 mức tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng tự nhiên, trong đó mức tiêu thụ của Mỹ có tốc độ tăng nhanh nhất trong 30 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.