Brazil: Hỏa hoạn thiêu rụi kho đường thô 300.000 tấn

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại cảng Santos, miền Nam Brazil đã thiêu rụi 6 nhà kho chứa 300.000 tấn đường thô và làm 4 người bị thương.
Một vụ hỏa hoạn nghiêmtrọng đã xảy ra tại cảng Santos, miền Nam Brazil, thiêu rụi 6 nhà kho của Côngty đường Copersucar cùng với 300.000 tấn đường thô đang lưu trữ tại đây.

Trong một thông báo, giới chức cảng Santos cho biết ngoài thiệt hại lớn về vậtchất, vụ hỏa hoạn còn làm 4 người khác bị thương.

Theo nguồn tin trên, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương)sau khi một tiếng nổ lớn phát ra. Tiếp đó, ngọn lửa lan nhanh xuất phát từ hệthống dải băng chuyền nối liền với 6 nhà kho của Copersucar, mỗi nhà kho có sứcchứa từ 50.00-100.000 tấn đường.

Truyền hình địa phương dẫn hình ảnh hiện trường cho thấy ngọn lửa đã nuốt trọnnúi đường trong một nhà kho.

Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa. Giới chức năngcũng mở rộng điều tra vụ việc.

Do mức độ nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn, các hoạt động của Công ty Copersucar đãbị ngưng trệ. Giới quan chức chưa thể xác minh chính xác thiệt hại về vật chấttrong vụ việc này.

Vụ hỏa hoạn cũng gây trở ngại trong việc xuất khẩu đường đối với Copersucar dothiếu nhà kho lưu trữ.

Cảng Santos là cảng lớn nhất Brazil, đóng vai trò như cửa ngõ xuất khẩu của hơn60% lượng đường trong nước, trong đó Công ty Copersucar chiếm tới 25%. Trong támtháng đầu năm, đã có khoảng 12,8 triệu tấn đường được vận chuyển qua cảng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.