Brazil tăng thuế nhập khẩu một loạt hàng của Mỹ

Brazil tuyên bố sẽ tăng thuế hàng loạt mặt hàng nhập của Mỹ bao gồm các hàng xa xỉ phẩm như mỹ phẩm, hàng điện tử, đồ gia dụng, ôtô.
Ngày 8/3, Brazil tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng loạt mặt hàng nhập của Mỹ có tổng trị giá lên tới 591 triệu USD.

Có khoảng 100 mặt hàng nằm trong danh sách tăng thuế, bao gồm các mặt hàng xa xỉ phẩm như mỹ phẩm (dầu gội đầu, nước hoa, kem dưỡng da), hàng điện tử, đồ gia dụng và ôtô.

Mức thuế mới sẽ dao động trong khoảng 22% đến 100%, trong đó thuế nhập khẩu ôtô tăng từ 35% lên 50%, và sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi có thông báo.

Cùng với đó, một khoản phạt lên tới 238 triệu USD cũng có thể được ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và dịch vụ. Phía Mỹ sẽ có 30 ngày để thực hiện các cuộc đàm phán liên quan đến các biện pháp tăng thuế này của Brazil.

Trước đó, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã đồng ý cho Brazil sử dụng các biện pháp trừng phạt có tổng trị giá tối đa 829,3 triệu USD với Mỹ, đáp lại việc Mỹ trợ giá đối với ngành sản xuất bông sợi của nước này.

Mỹ đã tỏ ra lấy làm tiếc trước quyết định của Brazil và cho biết họ muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Bà Nefeterius McPherson, người phát ngôn của Đại diện Thương mại của Mỹ (USTR) cho biết phía Mỹ mong muốn đàm phán để đạt tới một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên mà Brazil không phải dùng đến các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, các quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Brazil cho biết Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gary Locke sẽ tới Brasilia để thương lượng giải quyết vụ việc.

Thương mại song phương của Mỹ và Brazil trong năm 2009 đạt 46,3 tỉ USD ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục