Brazil thắng Mỹ trong vụ kiện nước cam xuất khẩu

Tổ chức Thương mại thế giới ra phán quyết ủng hộ Brazil trong vụ tranh cãi với Mỹ về thuế chống bán phá giá nước cam ép xuất khẩu.
Brazil ngày 21/2 thông báo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã ra phán quyết cuối cùng ủng hộ Brasilia trong vụ tranh cãi với Mỹ về thuế chống bán phá giá nước cam ép xuất khẩu.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đây là chiến thắng lớn thứ hai của Brasilia trong các vụ tranh cãi thương mại với Mỹ, sau thành công trong vụ trợ giá bông hồi năm ngoái.

Với cáo buộc bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên nước cam ép xuất khẩu, năm 2008, Brazil đề nghị Washington tham vấn và tháng 9/2009, một ủy ban giải quyết tranh cãi của WTO đã được thiết lập.

Bộ trên cho biết khi quyết định của WTO chính thức được công bố, hai bên có thời hạn 60 ngày để kháng cáo.

Mỹ nhập khẩu 15-20% nước cam từ Brazil - nước xuất khẩu nước cam ép lớn nhất thế giới - với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD trong năm 2010./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục