Brazil triển khai 9.000 binh sỹ đối phó cuộc đình công của cảnh sát

Khoảng 9.000 binh sỹ Brazil được điều động tới thành phố Rio de Janeiro, nơi sẽ diễn ra lễ hội hóa trang Carnaval trong 2 tuần tới, để đối phó với khả năng nổ ra các cuộc đình công của cảnh sát.
Brazil triển khai 9.000 binh sỹ đối phó cuộc đình công của cảnh sát ảnh 1Xe quân sự của hải quân Brazil tuần tra tại các tuyến phố ở thành phố Vila Velha, bang Espirito Santo ngày 9/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 14/2, Bộ Quốc phòng Brazil thông báo, khoảng 9.000 binh sỹ nước này đã được điều động tới thành phố Rio de Janeiro, nơi sẽ diễn ra lễ hội hóa trang Carnaval trong hai tuần tới đây, để đối phó với khả năng nổ ra các cuộc đình công của cảnh sát.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann cho biết, các binh sỹ sẽ tuần tra khắp các đường phố tại Rio de Janeiro cũng như 2 thành phố lân cận là Niteroi và Sao Goncalo tới hết ngày 22/2, và có thể tiếp tục được triển khai cho tới khi lễ hội Carnaval kết thúc.

Chính phủ Brazil điều động binh sỹ tới Rio de Janeiro sau khi Thống đốc bang này Luiz Fernando Pezao đề nghị Tổng thống Michel Temer tăng cường an ninh tại Rio de Janeiro giáp với bang Espiritu Santo nơi trong những ngày qua đã xảy ra hàng loạt vụ bạo loạn sau khi cảnh sát đình công đòi tăng lương, khiến 150 người thiệt mạng, gây thiệt hại về kinh tế lên tới 95 triệu USD.

Trước đó, Chính phủ Brazil đã điều động tới 3.000 binh sỹ quân đội tới trấn áp tội phạm và thiết lập lại trật tự an ninh tại bang Espiritu Santo.

Từ đầu tháng này, hơn 10.000 quân cảnh bang Espirito Santo đã tổ chức đình công đòi tăng lương cũng như cải thiện điều kiện làm việc. Cho tới nay, cuộc đình công vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc do nhà chức trách không chấp thuận tăng 43% lương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục