BRICS so sánh hoạt động do thám Mỹ với khủng bố

Lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã bày tỏ lo ngại về việc do thám của Mỹ và so sánh hành động này với chủ nghĩa khủng bố.
Reuters đưa tin, người phát ngôn Điện Kremli Dmitry Peskov cho biết lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) họp tại Nga hôm 5/9 đã bày tỏ lo ngại về việc do thám của Mỹ và so sánh hành động này với chủ nghĩa khủng bố.

Ông Dmitry Peskov nói dựa trên các tài liệu được cựu nhà thầu đang bỏ trốn Edward Snowden của cơ quan tình báo Hoa Kỳ tiết lộ, tại một cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), các nước BRICS “bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc về … bằng chứng của hoạt động gián điệp chống lại một số quốc gia, trong đó có các thành viên của BRICS.”

Ông Peskov không nhắc tới Hoa Kỳ song cho hay “các vụ do thám điện tử và can thiệp vào công việc nội bộ (của nước khác) về cơ bản giống như các biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố”.

Tuy nhiên, người phát ngôn này không nói các nhà lãnh đạo nào đã nêu lên vấn đề trên, cũng như không đề cập cụ thể tới bất kỳ kế hoạch đáp trả nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục