Trái ngược với niềm vui được mùa, được giá của người trồng bưởi tỉnh Vĩnh Long, các nhà vườn trồng thanh long tại tỉnh Đồng Tháp lại kém vui khi thanh long rớt giá cận Tết.
Để được chấp thuận, quả bưởi Việt Nam phải trải qua gần hai năm đánh giá nghiêm ngặt về nguy cơ dịch hại, kèm theo nhiều đợt kiểm tra thực địa và phân tích mẫu từ cả hai phía.
Giá bưởi da xanh tại Bến Tre phục hồi, mở ra cơ hội lớn cho nông dân nâng cao thu nhập và xuất khẩu trái cây chất lượng cao sang thị trường Hoa Kỳ, New Zealand, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan.
Bưởi là loại quả tươi thứ 3 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc cùng thanh long và xoài, mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc.
Sau đợt hạn mặn, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đang tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện giải pháp phục hồi vườn dừa, vườn cây ăn quả như dừa, sầu riêng, bưởi da xanh, cacao, chanh
Sáng kiến trồng dừa thay cho trụ bêtông cho cây hồ tiêu; xen canh bưởi da xanh với sầu riêng, dâu da của ông Đặng Văn Cấp đã trở thành mô hình nông dân làm giàu tiêu biểu của huyện Hoài Ân.
Trước việc hàng loạt trái cây giảm giá sau Tết Nguyên đán, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khuyến cáo nông dân sản xuất rải vụ theo nhu cầu thị trường, để tránh rơi vào cảnh hàng nhiều rớt giá.
Tỉnh triển khai xây dựng thí điểm vùng sản xuất tập trung giai đoạn 2021-2023 trên các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, đến nay đã xây dựng được mô hình thí điểm trên dừa, sầu riêng và bưởi da xanh.
Do thời tiết bất lợi, khâu xử lý cho cây ra hoa để kết trái rất khó khăn nên sản lượng các loại trái cây ở huyện Cầu Kè, Tiểu Cần và Càng Long, tỉnh Trà Vinh, ước sụt giảm từ 10-15 % so với năm ngoái.
Bến Tre hiện đã thực hiện các chuỗi sản xuất, tiêu thụ hiệu quả như chuỗi dừa hữu cơ, dừa uống nước, chuỗi tôm công nghệ cao, chuỗi cây ăn trái, giúp nông dân nâng cao năng lực canh tranh.
Năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ nên chất lượng và mẫu mã quả bưởi của tỉnh có thể đáp ứng yêu cầu cao như Mỹ, EU…
Thời gian đầu, những trái bưởi tươi sẽ được phân phối trên hệ thống siêu thị của các bang D.C, Maryland, Virginia và một phần thành phố Philadelphia thuộc bang New Jersy.
Hiện nay, tỉnh Bến Tre đã được cấp 25 mã số vùng trồng bưởi da xanh xuất khẩu sang thị trường EU và Hoa Kỳ; riêng, đối với thị trường Hoa Kỳ đã được cấp 11 mã số.
Bến Tre là địa phương xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ đầy tiềm năng, đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường khó tính này 7 sản phẩm cây ăn quả.
Việc Bến Tre chuẩn bị xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ là cơ hội, động lực để các hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp quan tâm đầu tư, xây dựng mã số vùng trồng...
Trái bưởi tươi chính thức được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ sau hơn 6 năm đàm phán; trong đó, bưởi da xanh Bến Tre sẽ là lô hàng đầu tiên được xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào ngày mai 28/11.
Tại thị xã Phú Mỹ hiện có khoảng 100 tấn của 30 hộ dân có bưởi sản xuất vụ Tết bị chín sớm, hiện phía Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài cũng đã hỗ trợ bán hộ người dân tiêu thụ được 40 tấn.
Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 1.163ha bưởi, sản lượng ước đạt 4.500 tấn/năm, chất lượng và mẫu mã của trái cây này có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Mỹ, EU.
Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã cấp 84 mã số vùng trồng, trong đó 69 mã vùng trồng để xuất khẩu trái cây đặc sản sang Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia, Newzeland, 15 mã vùng trồng xuất sang Trung Quốc.
Thông qua chương trình OCOP, các sản phẩm của mỗi tỉnh Nam Trung Bộ đã có nhiều chuyển biến, nâng cao về chất lượng, bao bì nhãn mác, bộ nhận diện thương hiệu.