Buôn lậu pháo bằng đường biển diễn biến phức tạp

Càng gần đến Tết Nguyên đán, tình hình vận chuyển pháo lậu trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh càng trở nên phức tạp, căng thẳng.
Đại tá Đỗ Văn Lực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chobiết thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển pháo trái phép trong dịp Tết Nguyênđán 2013 đã có sự thay đổi phức tạp, các đối tượng chuyển hướng từ vậnchuyển trên bộ sang vận chuyển pháo bằng đường biển vào nội địa tiêuthụ.

Nguyên nhân của sự thay đổi này do gầnđây các lực lượng công an, biên phòng, quản lý thị trường đã thành lậpcác chốt tuần tra, kiểm soát giao thông trên bộ; tăng cường kiểm trahành chính theo chuyên đề… nhằm phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển,tàng trữ pháo trái phép từ biên giới vào nội địa. Vì vậy, các đối tượngbuôn lậu pháo đã thay đổi cách thức vận chuyển thông qua đường biển.

Trong chiến dịch cao điểm bảo vệ Tết, từ 16/12/2012 đến nay, các lựclượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt 29 vụ với 32 đối tượng buôn bán,vận chuyển pháo trái phép qua biên giới vào nội địa tiêu thụ; thu vàtiêu hủy 598kg và hơn 1.200 quả pháo các loại.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đỗ Văn Lực cho biết công antỉnh phối hợp với các cơ quan tư pháp khẩn trương tiến hành điều tra,hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố, xét xử với những bản án nghiêm khắc đối vớicác vi phạm về pháo trước dịp Tết Nguyên đán, tổ chức xét xử điểm vàlưu động những vụ án về pháo tại địa phương để vừa tuyên truyền, vừa rănđe đối với những đối tượng khác.

Điển hình, giữa tháng Một vừa qua, Tòaán nhân dân thị xã Quảng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hìnhsự vận chuyển pháo trái phép và “không tố giác tội phạm” đối với 4 bịcáo Lã Hồng Đăng (15 năm tù), Nguyễn Biên Cương (10 năm tù), Đặng ThịThu Hoài (12 tháng tù treo) - cùng trú tại Chí Linh, Hải Dương và đốitượng Lê Thế Phương (14 năm tù) - trú tại huyện Hải Hà.

Các đối tượngtrên đã vận chuyển 2.786kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất bằng đườngthủy vào nội địa rồi chuyển tải bằng xe ôtô phân phối đi các địa phươnglân cận. Ngoài ra, công an tỉnh đã khởi tố 10 vụ với 14 bị can về hànhvi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển loại hàng cấm này./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục