Phát hiện mộ tập thể chứa thi thể của 21 người di cư
Giới chức Libya phát hiện hố chôn tập thể chứa thi thể 21 người di cư Nam Sahara; bắt giữ một nghi phạm bị tình nghi sát hại các nạn nhân và giam giữ trái phép nhiều người di cư khác.
Giới chức Libya phát hiện hố chôn tập thể chứa thi thể 21 người di cư Nam Sahara; bắt giữ một nghi phạm bị tình nghi sát hại các nạn nhân và giam giữ trái phép nhiều người di cư khác.
Cảnh sát trưởng Adzli cho biết các nhà điều tra đã thu được một số giấy tờ viết tay từ những người sống sót, trong đó có tên và số điện thoại di động được cho là có liên quan đến mạng lưới buôn người.
Cảnh sát Hàn Quốc sẽ phối hợp với chiến dịch INFRA-SEAF của Interpol, nhằm ngăn chặn “hiệu ứng bong bóng,” khi nghi phạm lừa đảo bỏ trốn sang khu vực khác.
Tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong việc xử lý tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn bán ma túy và mua bán người.
Ông Park Il sẽ chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền Campuchia để giải quyết tình hình.
Nạn nhân chủ yếu tình trạng buôn bán người là phụ nữ, trẻ vị thành niên, đến từ nhiều nước châu Âu, ngoài ra còn có sự gia tăng từ Trung Quốc và Colombia.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Takashi Hosoda, Đại học Tây Bohemia, Cộng hòa Séc, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai chiến lược quốc gia về an ninh phi truyền thống.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm, giải cứu 3 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ trái pháp luật để tống tiền tại chung cư ở phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 19/8.
Các cơ quan, lực lượng thực hiện xây dựng hệ thống theo dõi, thống kê và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để phát hiện điểm nóng, xu hướng, đường dây, phương thức hoạt động của tội phạm.
Theo Báo cáo về nạn mua bán người 2024 của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, hơn 69.600 nạn nhân buôn người được ghi nhận trên toàn cầu vào năm 2022, tăng 43% so với năm 2020.
Thủ tướng Campuchia yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra toàn bộ các sòng bạc hoặc cơ sở cờ bạc thương mại đã được cấp phép, tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động tội phạm.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, nhiều nạn nhân đã được giải cứu, đưa trở về và hỗ trợ ổn định cuộc sống, góp phần mang lại sự bình yên.
Quan chức Australia đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Australia trong nhiều lĩnh vực, cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong phòng chống buôn người và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng.
Từ 1 cuộc điện thoại của người dân nhờ giải cứu do bị bọn buôn người chuẩn bị bán qua biên giới; lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nạn nhân.
Cuộc tập trận AIKEYME 2025 là bước tiến lớn hướng tới việc xây dựng mặt trận chung nhằm ngăn chặn và ứng phó với các thách thức hàng hải chung như cướp biển, đánh bắt bất hợp pháp và buôn người.
Ứng dụng video ngắn TikTok, với hàng tỷ người dùng trên toàn cầu, đã trở thành công cụ đắc lực cho các băng nhóm buôn người quảng bá dịch vụ đưa người vượt biên trái phép vào Mỹ "an toàn."
Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Guatemala khẳng định Lorenzana là thủ lĩnh một tổ chức tội phạm ở quốc gia Trung Mỹ này, và đã bị tòa án liên bang Columbia (Mỹ) cáo buộc buôn bán cocaine.
Tại cơ quan công an, ba người đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc “bắt cóc," “buôn người” xảy ra tại địa bàn thành phố Huế là bịa đặt, sai sự thật.
Cảnh sát Campuchia đã giải cứu được 215 công dân nước ngoài, trong đó có 109 người Thái Lan, 50 người Pakistan, 48 người Ấn Độ, 5 người Đài Loan (Trung Quốc) và 3 người Indonesia.
Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, lừa đảo qua điện thoại là loại hình tội phạm xuyên quốc gia nên việc triệt phá cần được tiến hành một cách có hệ thống.