Bưu kiện khả nghi ở Bộ Ngoại giao-Thương mại Australia vô hại

Ngày 16/12, cảnh sát Australia thông báo bưu kiện khả nghi ở tòa nhà của Bộ Ngoại giao và Thương mại nước này ở thủ đô Canberra đã được xác định vô hại.
Bưu kiện khả nghi ở Bộ Ngoại giao-Thương mại Australia vô hại ảnh 1Hàng trăm nhân viên đã được sơ tán từ trụ sở chính Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. (Nguồn: Guardian)

Ngày 16/12, cảnh sát Australia thông báo bưu kiện khả nghi buộc hàng trăm nhân viên phải sơ tán khỏi tòa nhà của Bộ Ngoại giao và Thương mại nước này (DFAT) tại thủ đô Canberra đã được xác định vô hại.

Trước đó, vào lúc khoảng 13 giờ 45 phút giờ địa phương ngày 16/12, các nhân viên DFAT được yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà sau khi cảnh sát nhận được cảnh báo về một gói đồ khả nghi tại khu vực căngtin.

Lực lượng cảnh sát Vùng lãnh thổ thủ đô (ACT), các nhân viên cứu hỏa và Nhóm rà phá bom của Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, bưu kiện sau đó đã được xác định là vô hại.

Lệnh phong tỏa khu vực xung quanh cũng đã được dỡ bỏ.

Cảnh sát ACT nhấn mạnh "sẽ luôn phản ứng đối với những bưu kiện khả nghi theo cách này bất kể là chúng được xác định ở đâu."

Vụ việc xảy ra chưa đầy 24 giờ sau vụ bắt cóc con tin kéo dài 16 giờ tại trung tâm thành phố Sydney.

Vụ bắt cóc kết thúc bằng cuộc đột kích của cảnh sát, khiến 3 người thiệt mạng; trong đó có thủ phạm và 2 con tin, thu hút sự quan tâm của toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục