Cà Mau: Khởi tố 16 bị can là đối tượng xã hội đen

Cà Mau khởi tố 16 bị can là đối tượng xã hội đen

Ngày 7/12, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố 16 đối tượng xã hội đen, bị bắt giữ trong chuyên án truy quét tội phạm hồi đầu tháng này.
Ngày 7/12, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố 16 đối tượng giang hồ xã hội đen đã bị bắt giữ trong chuyên án truy quét tội phạm những ngày đầu tháng 12 trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Những bị can này chia làm hai nhóm.

Nhóm Ba Ẩn, với 7 tên gồm Lê Ngọc Ẩn (51 tuổi), Trương Thanh Liêm (28 tuổi), Nguyễn Minh Vương (24 tuổi),  Võ Phi Trúc (23 tuổi); Nguyễn Chí Tâm (23 tuổi); Phạm Hoàng Cu Em (22 tuổi) và Nông Duy Tân (20 tuổi).

Nhóm Hoàng (thẹo), gồm Võ Văn Hoàng (28 tuổi), Kim Vũ Thái (27 tuổi), Trần Minh Dũng (25 tuổi), Võ Minh Đức (18 tuổi), Quách Vũ Quang (18 tuổi), Lý Hồng Minh (22 tuổi), Trần Đức Vĩnh (27 tuổi), Phan Anh Duy (28 tuổi) và Trần Văn Hòa (26 tuổi). Nhóm này hầu như đều có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy.

Các đối tượng trên bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra các tội danh cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản đối với các đối tượng.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 14/11, tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tiếp nhận 6 người nhập viện trong tình trạng thương tích nặng.

Trong lúc các y, bác sỹ lập hồ sơ bệnh án, băng bó vết thương cho các nạn nhân thì bất ngờ một nhóm hơn 20 người cầm dao, mã tấu xông vào chém những người này trọng thương.

Ngay sau vụ truy sát, Công an tỉnh Cà Mau mở chuyên án truy quét các băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen, điều tra bắt giữ băng nhóm Ba Ẩn, băng nhóm Hoàng (thẹo) và quyết định khởi tố bị can vì hành vi côn đồ nguy hiểm trên./.

Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục