Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn nên không đủ khả năng nuôi, chăm sóc đàn hổ nên gia đình ông Chiến mong muốn chuyển giao cho đơn vị khác có đủ điều kiện pháp lý nhận nuôi đàn hổ.
Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Sơn, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông, khẳng định rõ "không có cá thể hổ" xuất hiện trên địa bàn.
Qua kết quả xét nghiệm của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương, hổ chết do virus cúm A/H5N1 (trên mẫu bệnh phẩm của loài hổ được lấy mẫu vào ngày 16/8 tại Công ty cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh.).
Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn thông báo và khuyến cáo người dân cảnh giác và giữ khoảng cách an toàn với khu vực mà một số người dân báo phát hiện động vật hoang dã nghi là hổ.
Sau khi nghe thông tin việc người dân nhìn thấy hổ trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh đã cử người vào làm việc, lấy thông tin và đến vị trí được cho có hổ xuất hiện để kiểm tra, khảo sát.
Công an tỉnh Hải Dương và Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra, phát hiện Đồng Xuân Công có hành vi nuôi, nhốt trái phép 2 cá thể hổ ở khu vực ao cá, bãi ngoài đê Đầm Châm, xã Đại Đức, huyện Kim Thành.
Nguyễn Văn Tới thừa nhận đã mua một cá thể hổ, là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, với mục đích nấu cao bán kiếm lời.
Tại Việt Nam, nhiều loài động vật hoang dã đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp với các mục đích như làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, đồ trang sức.
Ngày 28/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng công an đã triệt phá được đường dây mua bán động vật hoang dã (hổ) để nấu cao bán kiếm lời.
Tại cơ quan công an, ba đối tượng Võ Văn Mến, Tăng Ngọc Khanh, Tăng Văn Phúc cùng trú tại Nghệ An khai nhận vận chuyển cá thể hổ từ Nghệ An lên Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng.
Để đưa đàn hổ về với Thảo cầm viên Sài Gòn thành công, các chuyên gia đã phải áp dụng biện pháp gây mê phù hợp với từng cá thể, được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.
Ngày 6/1, lực lượng chức năng đã bắt quả tang tại hộ gia đình ông Ngô Văn Quân (trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đang diễn ra hoạt động giết mổ 1 cá thể hổ để nấu cao.
Sữa dùng cho hổ uống phải là loại sữa của nước ngoài, sữa đặc biệt dành riêng cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc các loại động vật họ thú mèo chứ không dùng được loại sữa khác.
Tổng cục Lâm nghiệp đã nghiên cứu và thống nhất để 2 đơn vị tại 2 tỉnh tiếp nhận các cá thể hổ nuôi nhốt, chăm sóc. Hiện nay các thủ tục để bàn giao các cá thể hổ đã cơ bản hoàn tất.
Trong chuyên án này, các lực lượng tham gia đã lên kế hoạch một cách rất kỹ lưỡng, có sự tham gia của lực lượng chuyên môn về động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc các cá thể hổ bị chết là ngoài ý muốn.
Sau khi tiếp nhận, cán bộ Vườn Quốc gia Pù Mát đã nhanh chóng thực hiện cứu hộ các cá thể hổ non theo đúng quy định, trong đó mỗi cá thể hổ có trọng lượng từ 4-5kg.
Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh phát hiện xe ôtô cứu thương biển kiểm soát 37A-031.15 chở một cá thể hổ đông lạnh.