Các chức sắc tôn giáo thăm, chúc mừng Đảng bộ thành phố Hà Nội

Chiều 2/2, Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Chiều 2/2, Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội do Linh mục Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930​-3/2/2018) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ và nhân dân Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ luôn đồng hành cùng thành phố xây dựng Thủ đô thành điểm đến an toàn, được đồng bào trong nước tin tưởng, bạn bè quốc tế yêu mến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thông tin khái quát tình hình kinh tế​-xã hội của Thủ đô trong năm qua và khẳng định năm 2017, Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực.

Trong thành công chung của Thủ đô có sự đóng góp không nhỏ của Giáo hội Phật giáo Hà Nội. Các tăng ni, phật tử của thành phố đã góp phần giúp thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao vị thế của Thủ đô.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Cảm ơn thành phố Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào Công giáo Thủ đô hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, Linh mục Dương Phú Oanh khẳng định, năm 2018, đồng bào Công giáo Thủ đô sẽ quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền cho bà con giáo dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tham gia tích cực phong trào thi đua “Xứ họ đạo tiên tiến” và các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Thay mặt Lãnh đạo Thành ủy, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7, bà Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động bám sát nghị quyết của Đảng và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” “Sống tốt đời đẹp đạo,” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bà Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng bào Công giáo Thủ đô và bày tỏ mong muốn trong năm 2018, với những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, đồng bào Công giáo Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Thủ đô.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đến thăm và chúc Tết Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Thế Hùng khẳng định, các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã gắn kết chặt chẽ với các hoạt động chung của thành phố, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục