Các cơ sở trồng hoa tươi tại Nga thiệt hại nặng nề do dịch bệnh

Trồng và kinh doanh hoa là một trong những lĩnh vực đang điêu đứng tại Nga, trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến tất cả các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa theo chỉ thị của chính phủ.

Nga là đất nước mà mọi người dân đều yêu hoa, đến mức một số cửa hàng hoa còn mở cửa phục vụ xuyên đêm. Tuy nhiên, các cơ sở trồng và kinh doanh hoa tươi đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19.

Trồng và kinh doanh hoa là một trong những lĩnh vực đang điêu đứng, trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến tất cả các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa theo chỉ thị của chính phủ. Nhiều doanh nghiệp đã phải chuyển sang hình thức bán hàng trực tuyến và phá giá hoa để gỡ gạc một phần doanh thu. Có hàng triệu bông hoa bị hủy bỏ mỗi ngày do không bán được.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga ghi nhận hơn 21.000 trường hợp mắc COVID-19 và 170 trường hợp tử vong./.

(Vietnam+)