"Các công ty Singapore vẫn chú ý đến Việt Nam"

Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định dù khủng hoảng kinh tế, các công ty Singapore vẫn rất chú ý đến Việt Nam.
Ngày 6/8, trong lễ kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Singapore (9/8/1965-9/8/2009), Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh Jimmy Chua khẳng định ngay cả khi kinh tế toàn cầu suy giảm, các công ty Singapore vẫn rất chú ý đến tiềm năng to lớn của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Jimmy Chua đồng thời khẳng định Hiệp định khung liên kết giữa Chính phủ hai nước năm 2005 đang là một nền tảng vững chắc xúc tiến mối quan hệ gần gũi giữa hai nền kinh tế. Ông Jimmy Chua đề cao mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân hai nước mà Hội có vai trò cầu nối to lớn thông qua các hoạt động sáng tạo.

Hơn 10 chương trình hợp tác đào tạo ngắn và dài hạn đã được Đại học Kỹ thuật Nayang (NTU), Chương trình hợp tác Singapore (SCP) cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công trong nhiều năm qua, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.

Ông Jimmy Chua cũng gọi Thành phố Hồ Chí Minh là “ngôi nhà với người chủ nhà tốt bụng” cho nhiều doanh nghiệp và cộng đồng hơn 3000 người Singapore hiện nay.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Rum, cho biết, mục tiêu của Hội là góp phần phát triển mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân hai nước trên tinh thần vun đắp, xây dựng thành công cộng đồng khu vực Đông Nam Á vào năm 2015 theo Hiến chương ASEAN.

Trong dịp này, một người Singapore, ông Soh Weng Yew, cán bộ Ban Tuyển sinh Đại học Quốc gia Singapore, đã mang sang trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh hơn 80 bưu ảnh xưa về Sài Gòn và Việt Nam thời Pháp thuộc, do người Pháp chụp những năm 1920-1925.

Ông Soh cho biết đã sưu tầm các bưu ảnh này trong hơn 10 năm qua vì “cảm nhận sự tương đồng sâu sắc giữa kiến trúc, cảnh quan, cuộc sống của Sài Gòn và Singapore cũng như mối giao lưu văn hóa gần gũi giữa thành phố từ xa xưa”./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục