Các địa phương tổ chức gặp mặt, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà giáo dân có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Thái Hà và Giáo xứ Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.
Các địa phương tổ chức gặp mặt, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên trao Bằng khen cho các kiều bào. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ngày 9/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà giáo dân có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Thái Hà và Giáo xứ Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trong không khí ấm cúng trước thềm năm mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gửi lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng đến các linh mục và toàn thể giáo dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin chung về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội trong năm 2017. Năm qua, Hà Nội có bước phát triển toàn diện, hoàn thành kế hoạch tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, trong thành tích chung của Thủ đô có sự đóng góp quan trọng của giáo dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đã tặng 100 suất quà đến các giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

Gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố, Linh mục bề trên Giáo xứ Thái Hà Trịnh Ngọc Hiên cho biết, năm qua, với sự quan tâm của Đảng bộ và các cấp chính quyền Thủ đô, giáo xứ tiếp tục phát triển bình an. Các linh mục tiếp tục chỉ dẫn tín đồ sống "tốt đời, đẹp đạo", luôn đoàn kết và cống hiến hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Linh mục Trịnh Ngọc Hiên cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa luôn kề vai sát cánh cùng đồng bào công giáo thời gian qua. Đồng thời, Linh mục khẳng định sẽ tiếp tục nhắc nhở, động viên các tín đồ, giáo dân hoàn thành tốt nhiệm vụ của công dân, sống phúc âm trong lòng dân tộc…

Tại Giáo xứ Hàng Bột, Linh mục Nguyễn Văn Kiều thay mặt giáo dân cảm ơn tinh thần chia sẻ yêu thương với giáo dân có hoàn cảnh khó khăn của lãnh đạo thành phố. Linh mục Nguyễn Văn Kiều khẳng định, nhiều năm qua, Giáo xứ Hàng Bột luôn nhận được tình cảm ưu ái, quan tâm của lãnh đạo thành phố. Linh mục cũng gửi lời chúc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo Thủ đô phát triển, chăm lo hơn nữa đời sống nhân dân.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tối 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt hơn 160 kiều bào về quê đón Tết.

Buổi gặp mặt là dịp để các kiều bào gặp gỡ, nói lên tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo thành phố, từ đó chung sức góp phần phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã gửi lời chúc tốt đẹp đến các kiều bào và khẳng định thành phố luôn khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào về thăm quê, thăm gia đình và đầu tư kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2017 Đà Nẵng đã tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Sự kiện này đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, khẳng định thành phố Đà Nẵng là điểm đến an toàn và thân thiện của khu vực và thế giới. Năm 2017, kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, với tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố tăng 9%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,5 lần; du lịch tăng 20,6%, so với năm 2016.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định, năm 2017, lượng kiều hối mà kiều bào gửi về Đà Nẵng đạt 110 triệu USD đã chứng minh cho tấm lòng của bà con sống xa quê hương nhưng luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thay mặt các kiều bào, ông Bảo Hòa, kiều bào ở Hoa Kỳ cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn tạo điều kiện thuận lợi đối với kiều bào mỗi lần về thăm quê; đồng thời khẳng định sẽ vận động kiều bào, giới thiệu nhà đầu tư ở nước ngoài cùng góp phần xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã trao Bằng khen cho 3 kiều bào có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Ngày 9/2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp), tỉnh Phú Yên tổ chức các buổi gặp mặt chúc Tết kiều bào, trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao tiêu biểu Xuân Mậu Tuất 2018.

Buổi gặp mặt chúc Tết kiều bào về quê ăn Tết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội Thân nhân Việt Kiều tỉnh Phú Yên tổ chức. Tham dự có gần 100 kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia trên thế giới như: Lào, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh, Úc…

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể Kiều bào của tỉnh. Đồng thời, thông báo những kết quả năm qua tỉnh đã đạt được như: tốc độ phát triển khá, các chỉ số PAPI, PCI… được cải thiện, qua đó thu hút nhiều dự án từ các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Nguyễn Quốc Hoàn kêu gọi, động viên kiều bào, gia đình, người thân tiếp tục nghiên cứu tiềm năng và lợi thế của tỉnh để đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Chiều cùng ngày, gần 200 tri thức, văn nghệ sỹ, nhà báo, vận động viên tiêu biểu cùng tham dự buổi gặp mặt, chúc Tết do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức.

Chúc Tết các trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo, vận động viên thể thao tiêu biểu, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên mong muốn đội ngũ trí thức, nghệ sỹ, nghệ nhân tiếp tục sáng tạo, nghiên cứu, bảo tồn... các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đất và con người Phú Yên./.

Tối 9/2, tại Trung tâm Triển lãm và hội nghị tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình họp mặt gần 200 các kiều bào là người Bình Dương về thăm quê hương nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

Phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông tin đến các kiều bào về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2017. Trong năm 2017, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới đạt 2 tỷ 808,9 triệu đô la Mỹ, tăng 133% so với năm 2016.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của kiều bào dành cho quê hương, đất nước và mong muốn, bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh, thành đạt tại nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối phát triển quan hệ hợp tác, góp phần quảng bá hình ảnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè thế giới.

Tại buổi họp mặt, bà con kiều bào vui mừng trước những thành tựu của quê hương, đất nước và tin tưởng trong thời gian tới đất nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ; bà con kiều bào cũng bày tỏ tình cảm về tinh thần đoàn kết, luôn hướng về quê hương bằng những hoạt động thiết thực, hữu ích.

Bình Dương hiện có khoảng trên 10.000 kiều bào đang sinh sống tại nhiều nước, vùng lãnh thổ. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 135 dự án do Việt kiều đầu tư với tổng số vốn khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp Việt kiều rất phong phú, bao gồm các ngành nghề như vận tải, chế biến thực phẩm, chế tạo cơ khí, sản phẩm phân bón, thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ, địa ốc…

Trung bình mỗi năm có trên 5.000 lượt kiều bào tỉnh nhập, xuất cảnh. Năm 2016, lượng kiều hối ước đạt 130 triệu đô la Mỹ tương đương 2.903 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục