Các địa phương trong cả nước bắt đầu kiểm phiếu

Đến 19 giờ ngày 22/5, các tỉnh và thành phố trong cả nước đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử và bắt đầu tiến hành kiểm phiếu.
Ngay sau khi hết giờ bầu cử (19 giờ), 2.278/4.772 khu vực bỏ phiếu ở 173/577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội có 100% cử tri trong danh sách đi bầu, đã bắt đầu kiểm phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội, tính đến 18 giờ 30 phút, có 4.779.806 cử tri đi bầu, chiếm 98,23%, trong đó cử tri quận Tây Hồ có số cử tri đi bầu cao nhất, chiếm 99,98%; cử tri huyện Phú Xuyên có tỷ lệ đi bầu thấp nhất với 94,54%.

Theo đánh giá chung của Ủy ban bầu cử thành phố, cử tri ở tất cả các xã, phường, quận, huyện có ý thức trách nhiệm cao, hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử đông, đúng giờ. Một số ít đại biểu cao tuổi đã được các tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền công dân.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, công nhân Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh) nói; "Hôm nay được cầm lá phiếu đi bầu cử,  tôi rộn lên niềm tự hào, mặc dù đây không phải lần đi bầu cử đầu tiên của tôi. Tự hào vì mình có quyền lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Họ sẽ thay người dân nói lên tâm tư, nguyện vọng của dân về các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội, phát triển kinh tế, nhất là trong điều kiện tình hình kinh tế-xã hội đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay."

"Để lựa chọn những người đủ điều kiện; trước đó tôi cũng nghiên cứu các chương trình hành động của đại biểu, quá trình công tác cũng như năng lực trình độ. Vì vậy, việc lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp của tôi hôm nay rất nhanh, thuận lợi," chị Lê nói.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp, với 2.673 khu vực bỏ phiếu hoàn thành công tác bỏ phiếu và đồng loạt đóng thùng phiếu vào lúc 19 giờ ngày 22/5, theo luật định.

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Bầu cử thành phố vào 20 giờ 30 phút cùng ngày, tổng cộng đã có 99,81% cử tri, tức 4.776.374 người (trong tổng số 4.785.964 cử tri) tham gia bỏ phiếu bầu cử. Trong số cử tri đi bầu có 11.599 cử tri vãng lai và duy nhất huyện Củ Chi đạt tỷ lệ đi bầu 100% (vào lúc 18 giờ 30 phút).

Đánh giá về cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Phạm Phương Thảo cho rằng, cuộc bầu cử đã được tiến hành thắng lợi, dân chủ, đúng luật, an toàn, với không khí vui tươi, phấn khởi và đã thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị và tổ chức tốt; giao thông thông thoáng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo tốt; dư luận nhân dân rất quan tâm, hưởng ứng tích cực, đồng thời ý thức của cử tri được nâng lên rõ rệt về nhiều mặt; đã góp phần cho ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Bà Phạm Phương Thảo cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và thành phố, đã cổ động cử tri đi bầu, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử...

Trong cuộc bầu cử lần này, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 4,8 triệu cử tri (2,53 triệu cử tri nữ) tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 10 đơn vị bầu cử với 51 ứng cử viên để bầu 30 đại biểu. Trong số này có 4,65 triệu cử tri (2,48 triệu cử tri nữ) tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII tại 32 đơn vị bầu cử với 160 ứng cử viên để bầu 95 đại biểu.

Do thành phố được tiếp tục thí điểm thực hiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường nên tại kỳ bầu cử lần này, chỉ có khoảng 880.000 cử tri của 65 xã, thị trấn thuộc 5 huyện ngoại thành sẽ tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại 503 khu vực bầu cử, để bầu ra 1.961 đại biểu từ 2.977 ứng cử viên.

Hòa cùng niềm vui chung với các giới đồng bào, cử tri thành phố nô nức tham gia bầu cử, nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã thực hiện nghĩa vụ công dân của mình tại thành phố mang tên Bác. Tại khu vực bầu cử số 38 - đơn vị bầu cử số 1 (phường 9, quận 3), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là người đầu tiên thực hiện quyền công dân. Tại khu vực bầu cử số 7 - đơn vị bầu cử số 1 (phường Tân Định, quận 1), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang là người bỏ lá phiếu đầu tiên.

Tại tỉnh Tiền Giang tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu bầu cử với 1.332.415 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,74 %. Toàn tỉnh có 1.223/1484 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu, đạt 82.41%; có 97/169 xã có 100% cử tri đi bầu, đạt 57,40%; và bắt đầu công tác kiểm phiếu.

Tại Đà Nẵng, 99,87% cử tri đã đi bầu cử. Huyện Hòa Vang đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với 99,99%. Trong đó, 29/56 xã phường và 411/484 tổ bầu cử đạt tỷ lệ 100% số cử tri đi bầu.

Theo ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch huyện Hoàng Sa, tất cả công dân của huyện đảo đã nghiên cứu rất kỹ về tiểu sử của từng ứng cử viên nên đã ý thức và hoàn thành nhiệm vụ công dân của mình một cách trọn vẹn.

20 giờ, tỉnh Đồng Nai cơ bản hoàn tất công tác bầu cử với số cử tri đi bầu đạt 99,56%. Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết đến thời điểm này đã có 4/11 huyện có 100% số cử tri đi bỏ phiếu. Qua đánh giá sơ bộ, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ và đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao.

Ông Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị khẳng định cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn, dân chủ, đúng luật. Đến 19 giờ, số cử tri đi bầu là 99,7%. Ba huyện, thị xã đạt 100% cử tri đi bầu là Cồn Cỏ, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.

Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký ủy Ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Minh Hội cho biết đến 18 giờ cùng ngày, toàn tỉnh có 587.129 cử tri đã bỏ phiếu, đạt 97,51%; 24/64 xã, phường, thị trấn có số cử tri đi bầu cử đạt 100%; 424/585 tổ bầu cử có cử tri đã bỏ phiếu đạt 100% theo danh sách niêm yết.

Tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu vào lúc 19h với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,72%. 940/971 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu. Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết tại hai huyện miền núi là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện đảo Trường Sa, số cử tri tham gia ngày hội lớn của đất nước đều đạt 100%.

Trong ngày bầu cử, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Chỉ xảy ra sự cố mất điện tạm thời tại bốn xã Sơn Lâm, Thành Sơn, Sơn Hiệp, Sơn Bình (huyện Khánh Sơn) do mưa dông gây đổ cây, làm đứt dây điện. Tuy nhiên, ngành điện lực đã nhanh chóng khắc phục sự cố để phục vụ công tác bầu cử và sinh hoạt của nhân dân.

Đến 19 giờ 30, Vĩnh Long đã kết thúc công tác bỏ phiếu bầu cử để tiến hành kiểm phiếu. Toàn tỉnh có 796.812/797.387 người đã đi bầu cử, đạt 99,92%, với 1161/1166 tổ bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu lúc 19 giờ và 5 tổ của thành phố Vĩnh Long kết thúc lúc 19 giờ 30.

Các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Bình Minh, đạt tỷ lệ 100% số cử tri đi bầu. Các huyện, thành phố còn lại đạt từ 99,68% đến 99,99%; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm an toàn, không xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, do địa phương thống kê chưa chính xác số cử tri đi làm ăn xa và số cử tri vãng lai, công nhân các khu, tuyến công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn, nên số cử tri tăng thêm so với số lượng báo cáo ban đầu.

20 giờ 30 phút, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng thông báo đã hoàn tất công tác bỏ phiếu, với 99,71% cử tri đi bầu cử. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo an toàn. Theo tổng hợp cuối cùng trong ngày, Lâm Đồng có 824.171 cử tri.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, số cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh này là 748.509 cử tri, đạt tỷ lệ 98,9%. Trong đó có 70/137 đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; 829/1.154 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu là 100%. Khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là thôn Trung Hòa, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô chỉ có 72,3%.

Kết thúc giờ bỏ phiếu theo quy định, Quảng Ninh có gần 849.000 cử tri đi bầu cử, đạt 99,63% số cử tri của tỉnh. Trong đó, 1.241/1.440 tổ bầu cử ở 115/186 xã, phường, thị trấn có 100% số cử tri thực hiện xong quyền bỏ phiếu. Đúng 19 giờ, tất cả các hòm phiếu mới chính thức được niêm phong và tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

Từ 15 giờ, thời tiết trên địa bàn Quảng Ninh bắt đầu diễn biến xấu làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn bởi đa phần các cử tri trong tỉnh đều hăng hái đi bỏ phiếu ngay trong buổi sáng và đầu giờ chiều.

Đến 21 giờ, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, không xuất hiện tình huống xấu, giao thông đi lại được đảm bảo; các địa phương đã kịp thời khắc phục sự cố mất điện, thông tin liên lạc được khôi phục, đảm bảo thông suốt. Hiện nay, các tổ bầu cử bắt đầu tiến hành kiểm phiếu.

Đến 20 giờ 30 phút, toàn tỉnh Quảng Bình có 99,35% cử tri (546.335 cử tri) và 1.095/1.097 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hai khu vực bỏ phiếu chưa hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đều thuộc huyện Tuyên Hóa là nơi có điều kiện giao thông đi lại khó khăn và có nhiều người đi làm ăn xa. Hoạt động bầu cử ở tỉnh Quảng Bình có thể đánh giá là thành công tốt đẹp, đúng tinh thần dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tính đến 20 giờ ngày 22/5, tại 710 tổ bầu cử thuộc 9 huyện, thị xã của tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với tổng số cử tri đi bầu là 831.953 người, đạt tỉ lệ 97,58%. Hai huyện đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Hòa Thành đạt 99,94%, Dương Minh Châu đạt 99,94%; kế đến là huyện Trảng Bàng đạt 98,33%. Các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, Gò Dầu, Thị xã Tây Ninh cũng đạt tỷ lệ từ 95,48% trở lên.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh, trong suốt thời gian bầu cử, công tác đảm bảo an ninh chính trị trên tuyến biên giới được triển khai và thực hiện tốt.

Sau khi kết thúc công tác bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu theo đúng luật định, đảm bảo nhanh, chính xác, lập các biên bản theo quy định. Hiện nay, 99,6% trong tổng số 1.984 tổ bầu cử đang tiến hành kiểm phiếu, một số tổ còn lại đang hoàn tất các thủ tục để kiểm phiếu.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương, kết thúc bầu cử, tỉnh Hải Dương có tổng số cử tri đi bầu đạt 97%, trong đó, thành phố Hải Dương cao nhất đạt 99,4%; thấp nhất là huyện Cẩm Giàng đạt 94,3%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, đến 21 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu toàn tỉnh đạt 98,6%, trong đó huyện đạt cao nhất là Hải Hậu với 99,9%, thấp nhất là Nam Trực với 95%. Cho đến thời điểm này, 1.355/1.743 khu vực bỏ phiếu (77,73%); 125/229 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Số khu vực đã kết thúc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu là 1.730. Như vậy, vẫn còn tới 13 tổ bầu cử phải kéo dài thời gian bầu cử. Tuy nhiên, các tổ này đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu từ trên 64%-81%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục