Các đối tác Google lên phương án thay thế Android

Sau thông tin vụ thâu tóm Google-Motorola, một đối tác dùng nền tảng Android cũng lên phương án thay thế Android khi cần thiết.
Sau khi có thông tin về việc hãng Samsung "bằng mặt chứ không bằng lòng" với quyết định thâu tóm Motorola của Google, mới đây một đối tác khác sử dụng nền tảng Android đã tiếp tục nối bước Samsung bằng cách lên phương án sẵn sàng thay thế Android khi cần thiết.

Trang tin GigaOm dẫn lời vị CEO Frank Meehan của công ty INQ Mobile (thuộc sở hữu của tập đoàn Hutchison Whampoa) cho hay, ông Meehan cảm thấy lo lắng về thương vụ thâu tóm mà Google đang tiến hành.

Vị CEO này bày tỏ: "Hiện giờ chúng tôi nhận thấy có một số hãng sản xuất di động lớn đã lựa chọn Windows Phone làm nền tảng chủ lực. Do vậy, INQ Mobile không loại trừ khả năng sẽ cân nhắc và bổ sung thêm những hệ điều hành khác bên cạnh Android vào chiến lược phát triển sản phẩm của mình."

Hơn nữa, Meehan nói rằng dù nền tảng Android có rất nhiều ưu điểm, song trong thời gian qua, những đối tác sử dụng hệ điều hành di động này đang phải đối mặt với không ít những vấn đề liên quan tới pháp lý, cũng như chi phí sở hữu trí tuệ của Android đang ngày càng tăng lên.

Trong khi đó, Windows Phone sẽ là một điểm đến an toàn cho các hãng sản xuất mobile, bởi Microsoft có thể đảm bảo tốt các yếu tố pháp lý cho đối tác của họ.

Với những diễn biến "phản ứng phụ" như ở trên, chắc chắn Google sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng cho thương vụ Motorola, nếu như không muốn tâm lý "dè chừng" Android trở thành "hiệu ứng domino" lan truyền tới các đối tác của họ./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục